Infographic: "Xe tăng bay" Su-34 mang tên lửa vào Syria

ANTĐ - Cường kích Su-34 của Nga được mệnh danh là "xe tăng bay" bởi số vũ khí khổng lồ mà nó có thể mang theo trong mỗi lần xuất kích, với tổng cộng 8 tấn bom đạn, tên lửa các loại. Chúng được phát triển để thay thế cho Su-24 vốn già cỗi trong không quân Nga. 

Được phát triển từ giữa thập kỷ 1980, nhưng phải gần 30 năm sau, ngày 20-3-2014, dòng máy bay tiêm kích đa năng tầm trung Su-34 tiên tiến mới chính thức được Không quân Nga chấp nhận đưa vào trang bị và đến năm 2020, dự kiến sẽ nhận được khoảng 200 chiếc. Việc Nga điều động Su-34 sang Syria đánh dấu lần đầu tiên thực chiến của loại cường kích tối tân này.

Phát ngôn viên không quân Nga, đại tá Igor Klimov cho biết: “Các máy bay ném bom Su-34 cất cánh làm nhiệm vụ ngày hôm qua (30-11) lần đầu tiên không chỉ mang bom OFAB-500 và bom chỉnh hướng trên không KAB-500, mà còn mang cả tên lửa không-đối-không tầm ngắn và tầm trung”.

Phản ứng trước sự việc này đại diện Mỹ, ông Michelle Baldanza cho biết: “Việc trang bị tên lửa của máy bay Nga sẽ làm phức tạp thêm tình hình vốn đã rất rối trên bầu trời Syria. Rõ ràng, tên lửa không giúp Nga chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) vì nhóm khủng bố này không có lực lượng không quân”. Trong khi đó đại tá Klimov cho biết thêm “Các máy bay được trang bị với những quả tên lửa nhằm mục đích phòng vệ”."

Infographic: "Xe tăng bay" Su-34 mang tên lửa vào Syria ảnh 1