[Infographic] Sức mạnh của "pháo đài bay" B-52H bay tuần tra trên Biển Đông

ANTĐ - Ngày 18-12, Bộ Quốc phòng Mỹ thừa nhận, một chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52H của không quân nước này đã bay vào khu vực 2 hải lý gần một hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc bồi đắp trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam trên Biển Đông...

Thời gian gần đây, máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đóng quân tại căn cứ không quân Andersen ở Guam thường xuyên tiến hành các hoạt động tuần tra và huấn luyện trong khu vực, trong đó trọng tâm là ở Biển Đông, theo USA Today.

B-52H là phiên bản hiện đại hóa cuối cùng của dòng pháo đài bay nổi tiếng B-52. Chúng có cùng thay đổi về đội bay và cấu trúc như phiên bản B-52G.

B-52H dùng kiểu động cơ mới turbo TF33-P-3, nó cho sự hiệu quả về tiết kiệm nhiên liệu cũng như nâng cao sức mạnh.

Hệ thống điện tử và hệ thống phản công điện tử được nâng cấp. Mặc dù có tuổi đời 60 năm, nhưng do nâng cấp và đại tu liên tục nên chúng vẫn trông như mới và vẫn là một trong những lực lượng ném bom chiến lược cũng như răn đe hạt nhân hàng đầu.

[Infographic] Sức mạnh của "pháo đài bay" B-52H bay tuần tra trên Biển Đông  ảnh 1