[Infographic] Oscar-II – Sức mạnh kinh hoàng của Nga dưới đại dương

ANTĐ - Liên Xô luôn chế tạo những vũ khí có sức hủy diệt kinh hoàng để làm cho những cái đầu nóng Phương Tây phải giảm nhiệt. Trong số những tàu ngầm hạt nhân đáng sợ mà Liên Xô từng chế tạo có Oscar-II, loại tàu ngầm lớn thứ ba thế giới sau tàu ngầm lớp Typhoon của Nga và Ohio của Mỹ.

Tàu ngầm dự án Project 949A Antey, NATO định danh là lớp Oscar II là loại tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa hành trình của Liên Xô/Nga. Hiện tại tàu ngầm lớp Oscar II vẫn là một trong những loại tàu ngầm tốt nhất của Nga với 4 chiếc đang hoạt động trong biên chế của Hải quân Nga.

Oscar II là loại tàu ngầm vốn được thiết kế như những cỗ máy khổng lồ chuyên phóng tên lửa này để tấn công các biên đội tàu sân bay của Mỹ và các công trình ven biển của đối phương.

Hỏa lực đáng sợ nhất của Oscar II là 24 tên lửa hành trình siêu âm mang đầu đạn hạt nhân P-700 Granit (NATO định danh là SS-N-19) đạt tầm bắn 550km. Bên cạnh đó là hai ống phóng ngư lôi 650mm và bốn ống phóng ngư lôi 533mm có thể bắn ngư lôi, tên lửa chống tàu SS-N-16 Stallion mang theo ngư lôi đầu đạn hạt nhân hoặc bom hạt nhân nổ chìm để tiêu diệt tàu nổi lẫn tàu ngầm đối phương.

Tàu ngầm lớp Oscar-II còn nổi tiếng với vụ tai nạn nghiêm trong mà cho đến nay vẫn còn là câu hỏi của dư luận về nguyên nhân thảm họa. Vụ tai nạn thảm khốc mà chúng ta nói tới chính là vụ tàu K-141 Kursk, thảm họa tàu ngầm hạt nhân chiến lược Kursk đã làm thiệt mạng toàn bộ thuỷ thủ khi nó chìm tại Biển Barents ngày 12-8-2000.

Cùng xem thông số của loại tàu ngầm chiến lược này qua infographic dưới đây:

[Infographic] Oscar-II – Sức mạnh kinh hoàng của Nga dưới đại dương ảnh 1