[Infographic] Gặp đối thủ này, cơ hội để tên lửa hạt nhân gây hại cho Guam gần như không có

ANTD.VN - Giới chức Mỹ khẳng định, tên lửa Triều Tiên gần như không có cơ hội để gây hại cho đảo Guam bởi ngay khi nó lao tới, lập tức bị hệ thống tên lửa phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD tiêu diệt.

Trước sự đe dọa tấn công bằng tên lửa hạt nhân của Triều Tiên vào đảo Guam của Mỹ, và sự hoảng sợ của một số cư dân Guam, Cố vấn an ninh nội địa cho thống đốc Guam, ông George Charfauros khẳng định hôm 9/8 rằng: "Những tên lửa đó chỉ có 0,00001% cơ hội xuyên qua Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đang bảo vệ Guam". Được biết, quân đội Mỹ triển khai thường trực một hệ thống THAAD tại căn cứ không quân Andersen, nhằm bảo vệ hòn đảo được mệnh danh là "tàu sân bay vĩnh cửu" của Mỹ.

Cố vấn an ninh nội địa George Charfauros

Cố vấn an ninh nội địa George Charfauros

Thống đốc Guam ông Eddie Calvo cũng lên tiếng trấn an dư luận rằng: "Đây không phải lúc hoảng sợ. Có nhiều tuyên bố từ một nhà lãnh đạo rất hiếu chiến, nhưng hiện tại chưa có thay đổi gì trong tình hình an ninh tại Guam".

Thống đốc Guam Eddie Calvo

Thống đốc Guam Eddie Calvo

Trước đó, truyền hình nhà nước Triều Tiên đe dọa tấn công tên lửa nhằm vào đảo Guam và cảnh báo sẵn sàng chiến tranh tổng lực. Đây được coi là động thái đáp trả tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho rằng "Triều Tiên sẽ vấp phải hoả lực, cơn thịnh nộ và sức mạnh mà thế giới chưa từng thấy".

Tên lửa Hwasong-12 được cho là vũ khí Triều Tiên chọn để tấn công Guam

Tên lửa Hwasong-12 được cho là vũ khí Triều Tiên chọn để tấn công Guam

Hệ thống tên lửa phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối Thaad của Mỹ được coi là nguy hiểm nhất thế giới hiện nay. Radar của hệ thống Thaad có thể phát hiện tên lửa đạn đạo ở cự ly lên tới 1000 km, và tiêu diệt chúng ở khoảng cách 250 km. 

Hệ thống THAAD của Mỹ khai hỏa

Hệ thống THAAD của Mỹ khai hỏa

Điểm độc đáo của hệ thống này là chúng truy đuổi và tiêu diệt mục tiêu bằng động năng của quả đạn khi tiếp xúc với mục tiêu, thay vì tiêu diệt bằng đầu nổ như các hệ thống phòng thủ tên lửa thông thường. Đây cũng là hệ thống đánh chặn có độ chính xác nhất hiện nay. 

Phương thức tiêu diệt mục tiêu độc đáo có một không hai “Hit to Kill” (truy đuổi và tiêu diệt) khiến cho nó trở thành sát thủ của mọi mục tiêu bay trong tầm ngắm của mình. Phương thức tiêu diệt mục tiêu tiên tiến trên cũng làm giảm đáng kể trọng lượng, giúp cho hệ thống này có thể mang nhiều đạn hơn những hệ thống cùng loại. Chúng có thể mang đồng thời 32 đạn tên lửa và có thể bắn loạt 16 tên lửa để tiêu diệt các mục tiêu cùng một lúc.

Cùng xem thông số ấn tượng của hệ thống tên lửa này qua infographic dưới đây.