[Infographic] F-14D Super Tomcat - "Siêu mèo" lừng danh của Mỹ

ANTĐ - Cho đến thời điểm hiện tại F-14D Super Tomcat luôn được Hải quân Mỹ nhắc đến như là một biểu tượng của niềm tự hào. 

Trong suốt những năm tháng phục vụ, F-14 Super Tomcat nói chung và F-14D nói riêng đã lập vô vàn chiến công, và là nỗi khiếp sợ cho phi cơ và tàu chiến đối phương mỗi khi chúng xuất kích.

F-14D Super Tomcat là một trong những máy bay có tốc độ lớn nhất thế giới, thiết kế cánh cụp cánh xòe làm cho chúng có thể mang tải trọng lớn, và có thể cất cánh đường băng ngắn. F-14D Super Tomcat sở hữu tên lửa đối không tầm xa nhất Nato và với 34 năm phục vụ, F-14 được vinh danh là chiến đấu cơ vĩ đại nhất nước Mỹ.

Ra đời từ thập niên 1970 và đã có 712 chiếc với đủ các phiên bản được sản xuất. Trong đó, phiên bản F-14D Super Tomcat được trang bị thêm radar APG-71 với tầm phát hiện mục tiêu lên tới hơn 200km. Với radar này, F-14D có thể dẫn đường cho nhiều tên lửa tiêu diệt các mục tiêu cùng lúc.

Những chiếc F-14D đã có chuyến bay cuối cùng vào năm 2006 đánh dấu quãng thời gian dài phục vụ.

Cùng xem thông số ấn tượng của F-14D Super Tomcat qua infographic dưới đây:

[Infographic] F-14D Super Tomcat - "Siêu mèo" lừng danh của Mỹ ảnh 2