[Infographic] Cường kích Su-25, nỗi khiếp sợ của phiến quân IS

ANTĐ - Được điều đến Syria ngay từ những ngày đầu tiên của chiến dịch tiễu trừ khủng bố của Nga tại nước này. Cường kích Su-25 đã là nỗi khiếp sợ của phiến quân IS khi nó liên tục mở các đợt tấn công vào các mục tiêu của nhóm khủng bố khét tiếng này.

Ra đời bởi viện thiết kế nổi tiếng Sukhoi, Su-25 đã được nghiên cứu vào cuối những năm 1960 dành riêng cho vai trò tấn công mặt đất.

Mẫu đầu tiên mang tên gọi T-8-1 đã cất cánh lần đầu tiên vào ngày 22-2-1975, nhưng mãi đến năm 1981 chúng mới được đưa vào biên chế đại trà, và trở thành một trong những mẫu máy bay cường kích được các quốc gia ưa chuộng.

Với tải trọng vũ khí tương đối, khả năng cơ động cũng như tấn công bổ nhào tiêu diệt chính xác các mục tiêu mặt đất, Su-25 luôn là nỗi ám ảnh của bộ binh đối phương mỗi khi gặp chúng. Trong các chiến dịch không kích ở Syria, Su-25 đã tiêu diệt nhiều mục tiêu khủng bố IS.

[Infographic] Cường kích Su-25, nỗi khiếp sợ của phiến quân IS ảnh 1