[Info] Trực thăng Mi-8 với phi hành đoàn người Ukraine bị súng chống tăng bắn hạ

ANTD.VN - Một chiếc trực thăng vận tải đa năng Mi-8 do phi hành đoàn Ukraine bị phiến quân dùng súng chống tăng RPG bắn hạ tại Afghanistan.

Theo trang mạng Avia-Pro, một chiếc trực thăng Mi-8 đã bị phá hủy sau khi trúng đòn trực diện từ súng chống tăng RPG. Sau khi bị đạn bắn trúng vào động cơ, chiếc trực thăng đã bị hư hại nặng. Một số nguồn tin cho biết thêm rằng, 2 thành viên phi hành đoàn trên khoang là người Ukraine đã bị thương.

Hiện tại có rất nhiều thông tin khác nhau liên quan tới cách thức chiếc trực thăng bị phá hủy. Báo cáo ban đầu cho biết, chiếc trực thăng bị bắn trúng khi đang ở trên mặt đất. Tuy nhiên, một số thông tin sau đó cho biết nó đã trúng đạn khi đang trong quá trình tiếp đất.

"Hỏa lực từ một khẩu RPG tại tỉnh Helmand, Afghanistan đã bắn vào một chiếc trực thăng khi nó đang ở trên mặt đất. Chỉ huy kíp lái và kỹ sư cơ khí (công dân Ukraine) có mặt trên máy bay khi đó đã bị thương nhẹ. Phi công phụ (người Moldova) không bị thương.

Hiện tại, phía Ukraine chưa đưa ra bình luận nào liên quan tới thương tích của 2 công dân nước này. Song, giới chức hãng hàng không dân sự Moldova đã phủ nhận thông tin có 2 người thiệt mạng.

Chiếc trực thăng Mi-8 bị bắn vào động cơ

Chiếc trực thăng Mi-8 bị bắn vào động cơ

Mi-8 (tên hiệu NATO "Hip") là một máy bay trực thăng lớn 2 động cơ. Mẫu 1 động cơ đầu tiên (AI-24W), W-8, cất cánh lần đầu ngày 9-7-1961. Chiếc thứ hai với 2 động cơ AI-24W cất cánh lần đầu ngày 17-9-1962. Sau khi được sửa đổi một số chi tiết, nó được đưa vào phục vụ trong Không quân Xô Viết năm 1967 với cái tên Mi-8.

Có rất nhiều biến thể, gồm Mi-8T ngoài khả năng vận chuyển 24 binh sĩ còn được trang bị các tên lửa điều khiển chống tăng. Kiểu Mil Mi-14 dùng cho hải quân, và kiểu Mil Mi-24 tấn công cũng là biến thể từ loại Mi-8.

Hơn 17.000 chiếc máy bay trực thăng đa chức năng Mi-8 đã được sản xuất với hơn 2.800 chiếc được xuất khẩu và chúng hiện phục vụ trong lực lượng không quân hơn 50 nước. Hiện những chiếc trực thăng Mi-8 vẫn tiếp tục được sản xuất với những nâng cấp mới để đáp ứng được yêu cầu chiến tranh hiện đại. Việc sản xuất liên tục trong suốt thời gian dài của loại trực thăng này cho thấy tính hữu dụng của một trong những huyền thoại trực thăng của Liên Xô trước đây và Nga ngày nay.