[Info] "Lực sĩ" C-130 do Mỹ sản xuất bị rơi khi bay tới Nam Cực

ANTD.VN - Sau khi thông báo một máy bay vận tải quân sự biến mất khỏi màn hình radar vào ngày 9-12, Không quân Chile sau đó xác nhận máy bay này đã rơi trong hành trình đến Nam Cực.

“Không quân Chile thông báo, một chiếc vận tải cơ C-130 Hercules cất cánh vào lúc 16h55 hôm 9-12 và mất liên lạc vào 18h13 cùng ngày (4h13 hôm 10-12 theo giờ Việt Nam)”, theo Twitter của lực lượng này.

Lúc đó, máy bay chở theo 38 người, bao gồm 17 thành viên phi hành đoàn và 21 hành khách. Chiếc C-130 Hercules di chuyển từ căn cứ không quân Chabunco thuộc thành phố Punta Arenas, ở miền Nam Chile, đến căn cứ không quân Tổng thống Eduardo Frei Montalva ở Nam Cực.

Máy bay C-130 của Không quân Chile

Máy bay C-130 của Không quân Chile

Chiếc máy bay này đang đưa tổ kỹ thuật vận hành đường ống dẫn dầu cho căn cứ Nam Cực. Không quân Chile đã triển khai đội tìm kiếm và cứu hộ sau khi máy bay mất liên lạc.

Không quân Chile đang vận hành phi đội 7 máy bay C-130B/H/R do Mỹ chế tạo. Đây là dòng vận tải cơ chiến thuật lớn nhất trong biên chế nước này với khả năng chuyên chở 19 tấn hàng hóa các loại. C-130 được thiết kế để thực hiện nhiệm vụ vận tải, cứu thương, chuyển quân, có khả năng cất hạ cánh trên đường băng ngắn và dã chiến.

Máy bay C-130 của không quân Chile

Máy bay C-130 của không quân Chile

C-130 là một trong những máy bay quân sự thành công nhất của quân đội Mỹ. Tuy ra đời cách đây hơn 6 thập kỷ, nhưng những phiên bản nâng cấp mới vẫn còn đang được sản xuất. Ước tính có khoảng hơn 2.300 chiếc C-130 với đủ các biến thể được sản xuất và chúng đang phục vụ tích cực tại hàng chục quốc gia. Phiên bản mới nhất được phát triển từ C-130 là chiếc C-130J mới được ra mắt tháng 6 vừa qua.