[Info] Không cần quân đội, cảnh sát Iraq cũng đủ sức bắn hạ chiến đấu cơ đối phương

ANTD.VN - Với mật độ đạn dầy đặc khi khai hỏa của pháo phòng không ZSU-23-4, ngoài UAV thì cả máy bay chiến đấu cũng sẽ bị cảnh sát Iraq vô hiệu hóa nếu lọt vào lưới lửa tác chiến của loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm này.

Hiện nay cảnh sát Iraq là lực lượng chấp pháp duy nhất trên thế giới được trang bị các loại vũ khí hạng nặng, ngoài xe tăng chủ lực T-72 họ còn có cả tổ hợp pháo phòng không ZSU-23-4.

Tình hình Iraq vẫn cực kỳ bất ổn do sự nổi dậy của các tổ chức khủng bố cũng như các nhóm thiểu số hồi giáo cực đoan. Việc trang bị tổ hợp pháo phòng không là nhằm chống lại các cuộc tấn công của khủng bố nước này có sử dụng tới UAV cảm tử vào các thành phố. Bên cạnh đó trong trường hợp khẩn cấp, cảnh sát cũng có thể dùng tổ hợp phòng không này để tiêu diệt máy bay đối phương. 

Tổ hợp pháo phòng không ZSU-23-4 Shilka của cảnh sát Iraq

Tổ hợp pháo phòng không ZSU-23-4 Shilka của cảnh sát Iraq

Kể từ khi xuất hiện lần đầu vào năm 1962, tổ hợp pháo phòng không ZSU-23-4 Shilka đã trở thành một trong những vũ khí lợi hại của không quân Liên Xô và các nước XHCN. Đây được coi là khắc tinh của trực thăng và máy bay tầm thấp của phương Tây trong suốt thời gian dài. Dù ra đời đã lâu, nhưng cho đến nay đây vẫn là một vũ khí phòng không cơ động hiệu quả.

ZSU-23-4 gắn kết trên khung gầm xe bánh xích GM-575 một tháp pháo bọc thép dạng hàn có thể xoay 360 độ với 4 pháo tự động 23 mm loại 2A7 (cơ số đạn 2.000 viên) làm mát bằng chất lỏng. Mỗi nòng pháo có tốc độ bắn 850 - 1.000 phát/phút, tạo ra hỏa lực 3.400 - 4.000 phát/phút, đi kèm cơ cấu giảm giật bằng thủy lực rất đáng tin cậy.

Tổ hợp pháo phòng không ZSU-23-4 Shilka khai hỏa

Tổ hợp pháo phòng không ZSU-23-4 Shilka khai hỏa

ZSU-23-4 có khả năng tiêu diệt các mục tiêu bay với tốc độ 450 m/s, tầm bắn hiệu quả lên tới 2.500 m. Để chống lại xe thiết giáp, Shilka sử dụng đạn BZT xuyên được 15 mm giáp đồng nhất với góc chạm 30 độ từ cự ly 100 m, hoặc lên tới 25 mm nếu bắn từ xa 400 m ở góc 0 độ.

Việc xoay tháp pháo và nâng hạ nòng pháo đều được thực hiện bằng điện, và có thể điều khiển bằng tay trong trường hợp khẩn cấp. Các nòng pháo được làm mát bằng chất lỏng và vỏ đạn tiêu thụ được đẩy ra ngoài tháp pháo bằng máng. Pháo có thể được điều khiển hỏa lực bằng radar trên xe hoặc bằng kính ngắm quang học.