[Info] Giá Su-57E cao gấp 3 lần F-35, nhưng khách vẫn sẽ đổ tới mua vì sao?

ANTD.VN - Nếu muốn sở hữu chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 thì Su-57 sẽ là lựa chọn dễ tiếp cận nhất, bởi ai cũng có thể mua chúng và không bị ràng buộc về chính trị.

Theo trang Avia, quốc gia Bắc Phi Algeria chuẩn bị mua một lô lớn máy bay chiến đấu của Nga, đặc biệt trong đó sẽ bao gồm cả Su-57E, Su-35S và Su-32 (phiên bản xuất khẩu của máy bay ném bom tiền tuyến Su-34). Dựa trên số tiền của hợp đồng lên tới 6 tỷ USD và khi đã biết rõ đơn giá của Su-32 cũng như Su-35S, các chuyên gia có thể tính toán rằng tiêm kích tàng hình Su-57E có giá vào khoảng 270 triệu USD/chiếc. Như vậy giá thành của những chiếc Su-57E đắt gấp 3 lần tiêm kích F-35A vốn đang có giá khoảng 89 triệu USD. 

Tuy có những ý kiến cho rằng mức giá này "khá chát" và chúng sẽ là rào cản lớn nhất khiến khách hàng sẽ quay lưng với chiến đấu cơ này. Tuy vậy một số nhà quan sát và ngay chính Nga vẫn tự tin vào Su-57 sẽ là mặt hành "hot" trên thị trường xuất khẩu.

Đối với Nga, chỉ cần khách hàng có tiền là họ bán, trong khi đó Mỹ sẽ chỉ bán chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 cho đồng minh và có những điều kiện ràng buộc chính trị nhất định. Vì vậy nếu một quốc gia nào đó muốn có chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 một cách nhanh nhất và không muốn ràng buộc về chính trị thì chỉ có thể mua Su-57E của Nga mà thôi.

Chiến đấu cơ Su-57

Chiến đấu cơ Su-57

Nga phát triển tiêm kích thế hệ năm Su-57, từng được gọi là PAK-FA, từ đầu thập niên 2000 để cạnh tranh với F-22 và F-35 của Mỹ cùng J-20 của Trung Quốc. Su-57 có thiết kế và công nghệ để tăng khả năng tàng hình trước thiết bị trinh sát điện tử của đối phương, có thể mang theo nhiều loại vũ khí, trong đó có tên lửa siêu vượt âm.

Chuyến bay thử đầu tiên của Su-57 diễn ra tháng 1-2010 tại Komsomolsk-on-Amur sau nhiều lần trì hoãn. Su-57 từng được triển khai tới Syria hồi tháng 2-2018 và tháng 12 năm nay để kiểm tra hoạt động và thử nghiệm. Bộ Quốc phòng Nga quyết định đặt mua 76 tiêm kích Su-57 hồi tháng 6 sau khi nhận yêu cầu từ Tổng thống Vladimir Putin. Được biết những chiếc đầu tiên của lô sản xuất loạt sẽ được nhận vào đầu năm 2020.