Hợp đồng sản xuất 13 chiến đấu cơ Su-57 được ký vào năm 2020

ANTD.VN -TASS dẫn một nguồn tin trong ngành chế tạo máy bay của Nga mới đây cho biết, hợp đồng thứ hai để sản xuất 13 máy bay chiến đấu Su-57 thế hệ thứ năm cho lực lượng hàng không vũ trụ Nga sẽ được ký kết vào năm 2020.

Hợp đồng sản xuất 13 chiến đấu cơ Su-57 được ký vào năm 2020 ảnh 1

Chiến đấu cơ Su-57 của Nga

"Vào năm 2020, chúng tôi có kế hoạch ký hợp đồng thứ hai về việc sản xuất và cung cấp 13 máy bay chiến đấu Su-57. Khung thời gian sơ bộ cho hợp đồng mới này là 5 năm", nguồn tin nói.

Hợp đồng đầu tiên đã ký vào năm 2018, dự kiến việc giao 2 máy bay Su-57 thế hệ thứ năm cho không quân Nga sẽ được tiến hành trong giai đoạn 2019-2020.

Nhà sản xuất máy bay, Tập đoàn sản xuất máy bay Thống nhất Nga, chưa đưa ra bất cứ bình luận gì về thông tin trên.

Su-57 là máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ năm được thiết kế để tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không ở tầm xa và ngắn và tấn công các mục tiêu trên mặt đất và trên biển của ‘kẻ thù’.

Su-57 lần đầu tiên cất cánh vào ngày 29-1- 2010. So với các phiên bản trước, Su-57 kết hợp các chức năng của máy bay tấn công và máy bay chiến đấu trong khi sử dụng vật liệu tổng hợp với công nghệ tiên tiến.

Được biết, phương tiến chiến đấu này đã được thử nghiệm thành công ở Syria.