Hệ thống Patriot Mỹ khai hỏa, đánh chặn tên lửa tấn công căn cứ ở Iraq

ANTD.VN - Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ đã được đưa vào sử dụng trong tuần này khi lực lượng Mỹ tại căn cứ Ayn Al-Assad ở tỉnh Al-Anbar của Iraq bị tấn công.

Theo Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, quân đội Mỹ đã đánh chặn các tên lửa của đối phương trước khi tên lửa tiếp cận mục tiêu.

Dẫn lời 1 sĩ quan Iraq, Anadolu cho hay, chính hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ đã đánh chặn 2 tên lửa bắn vào căn cứ Ayn Al-Assad ở phía tây khu vực Al-Ramadi thuộc tỉnh Al-Anbar.

Hôm 30-3, Mỹ đã tuyên bố triển khai hệ thống tên lửa Patriot đầu tiên của họ tới Iraq. Động thái này diễn ra chỉ vài tuần sau khi các lực lượng Mỹ bắt đầu rút khỏi một số căn cứ ở Iraq.

Tuần trước, New York Times đưa tin, quân đội Mỹ được đặt trong tình trạng báo động cao ở Iraq, vì Washington cho rằng có thể xảy ra cuộc đụng độ lớn với các lực lượng được Iran hậu thuẫn ở quốc gia Trung Đông này.