Hàn Quốc sẽ tự nghiên cứu phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa

ANTĐ - Ngày 9-5, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã bác bỏ khả năng nước này tham gia vào hệ thống phòng thủ tên lửa do Mỹ đứng đầu và cho rằng Seoul sẽ tập trung vào việc phát triển hệ thống phòng thủ của riêng mình để tự bảo vệ khỏi các mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên.

Việc có hay không tham gia vào hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ gồm các tên lửa đánh chặn mặt đất và radar X-band đã trở thành một vấn đề gai góc tại Hàn Quốc, vì nó có thể tạo nên một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực bao gồm cả Trung Quốc và góp phần làm gia tăng chi phí đối với chương trình tên lửa quốc gia.

Vấn đề này đã một lần nữa nóng lên sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 7-5 tuyên bố trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Hàn Quốc Park Geun-hye rằng, hai nước đã đồng ý cùng hợp tác phát triển các hệ thống phòng thủ tên lửa để đối phó mối đe dọa từ Triều Tiên.

Đáp lại việc báo chí Hàn Quốc cho rằng tuyên bố của Tổng thống Obama có thể ám chỉ rằng, đang diễn ra các cuộc thảo luận về sự tham gia của Hàn Quốc vào hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ do Mỹ đứng đầu, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng, quân đội đã và đang hợp tác với quân đội Mỹ về phòng thủ tên lửa, nhưng quy mô chỉ giới hạn ở mức độ chia sẻ thông tin tình báo.

Tên lửa PAC-2 có khả năng đánh chặn tên lửa ở cự ly 20km

"Hàn Quốc có hệ thống phòng thủ tên lửa của riêng mình, để tiêu diệt các tên lửa ở giai đoạn cuối cùng, thích hợp nhất cho việc đối phó với các mối đe dọa tên lửa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên", phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Kim Min-seok cho biết.

"Trong tình hình hiện tại, chúng tôi đã hợp tác với hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ để chia sẻ thông tin tình báo và tìm cách để thúc đẩy sự hợp tác này", ông Kim Min-seok cho biết thêm.

Theo ông, mặc dù Seoul không phản đối chương trình của Mỹ, nhưng hai bên đã hợp tác cùng nhau giám sát và phát hiện các tên lửa của Triều Tiên mà không cần thiết lập thêm các cơ sở phòng thủ tên lửa.

"Hàn Quốc và Mỹ đã hợp tác với nhau để theo dõi các tên lửa của Triều Tiên, bằng các nguồn lực sẵn có", ông Kim nói đồng thời bác bỏ việc triển khai các tên lửa và radar hiện đại, liên quan đến hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ.