Hàn Quốc mua trực thăng tấn công đối phó Triều Tiên

ANTĐ - Hàn Quốc ngày 17-4 cho biết đã đồng ý mua một phi đội trực thăng tấn công Apache của Mỹ trong một hợp đồng trị giá 1,8 nghìn tỷ won (1,5 tỷ USD).

Trực thăng tấn công AH-64E Apache Guardian của Mỹ

Cơ quan mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho hay, theo thỏa thuận đạt được, hãng Boeing của Mỹ sẽ cung cấp 36 trực thăng AH-64E Apache Guardian cho quân đội Hàn Quốc vào năm 2018. Theo DAPA, loại trực thăng hai động cơ này có khả năng phá hủy xe tăng và xe bọc thép, sẽ giúp Hàn Quốc tăng cường sức mạnh phòng thủ.

Quyết định mua 36 trực thăng tấn công AH-64E Apache Guardian của Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên gia tăng.

Các quan chức DAPA cho biết, trực thăng AH-64E Apache Guardian sẽ thay thế phi đội trực thăng AH-1 Cobra già nua được đưa vào phục vụ trong nhiều thập kỷ qua tại Hàn Quốc.

Cho đến nay, mới có Mỹ, Đài Loan và Arập Xêút sở hữu loại trực thăng tấn công tiên tiến này.