Hàn Quốc lần đầu công khai chiến đấu cơ tàng hình tối tân F-35A

ANTD.VN - Quân đội Hàn Quốc ngày 1-10 lần đầu tiên công bố 4 máy bay chiến đấu tàng hình tối tân F-35A do Mỹ sản xuất tại Lễ kỷ niệm 71 năm thành lập quân đội Hàn Quốc.

Chiến đấu cơ tàng hình tối tân F-35A của Hàn Quốc

Lễ kỷ niệm được tổ chức tại căn cứ không quân ở thành phố Daegu, với chủ đề “Quân đội hùng cường cùng nhân dân”.

Tại đây, 3 chiếc F-35A đã tham gia màn bay biểu diễn, chiếc còn lại được bố trí trên mặt đất. 

F-35A là chiến đấu cơ có tính năng tàng hình, có thể bí mật xâm nhập vào địa phận quân địch, tấn công phủ đầu các mục tiêu trọng yếu. 

Vào tháng 3 năm nay, Hàn Quốc lần đầu nhập 2 chiếc F-35A. Cho tới gần đây, đã có 8 chiếc được nhập về, và quân đội có kế hoạch triển khai toàn bộ 40 chiếc F-35A cho tới năm 2021.

Ngoài ra, tại sự kiện này còn trưng bày các vũ khí tối tân khác, như máy bay kiểm soát không lưu, tên lửa đánh chặn Patriot, tên lửa Hyunmoo, và các màn bay trình diễn máy bay chiến đấu, máy bay tiếp dầu trên không, máy bay kiểm soát không lưu.