Giải mật đợt diễn tập “Chống Triều Tiên đột nhập” của quân đội Hàn Quốc

ANTĐ - Bắt đầu từ ngày 08 đến 12/05 vừa qua, lục quân Hàn Quốc đã tổ chức một loạt các cuộc diễn tập, đặc biệt là diễn tập “Lá chắn thép” (Iron Shield), huy động một lực lượng rất lớn tới hàng vạn quân với mục đích là nâng cao năng lực toàn diện “Chống Triều Tiên đột nhập”.

Đây là đợt diễn tập có thực binh lớn được quân đội Hàn Quốc tổ chức với mục đích nâng cao khả năng cơ động dã ngoại, khả năng tác chiến liên hợp thống nhất và khả năng ứng phó với các cuộc tiến công cục bộ và toàn diện của quân địch với tưởng định là “Chống Triều Tiên đột nhập”.

Lực lượng tham gia chủ yếu gồm 3 đơn vị với 3 nội dung như sau: Diễn tập chỉ huy tham mưu trên hệ thống máy tính do Bộ tư lệnh quân đoàn 3 lục quân thực hiện; trực tiếp tổ chức và tham gia diễn tập thực binh Iron Shield là sư đoàn 26 bộ binh, còn bộ đội xe tăng của sư đoàn 12 bộ binh thao diễn khả năng cơ động dã ngoại.

Sư đoàn 26 bộ binh tổ chức diễn tập Iron Shield

Sư đoàn 26 bộ binh đã huy động mọi nguồn lực tổng hợp tham gia diễn tập Iron Shield 2013. Ngoài lực lượng của sư đoàn, còn có với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng phi quân đội như: lãnh đạo và nhân dân địa phương và lực lượng cảnh sát.

Cuộc diễn tập này được tổ chức nhằm mục đích huấn luyện thành thục trình tự tiến hành nhiệm vụ tác chiến, nâng cao khả năng phán đoán tình huống và năng lực phản ứng nhanh trước các tình huống khẩn cấp, nâng cao hơn nữa khả năng phòng thủ các công trình và mục tiêu trọng điểm trong khu vực đảm nhiệm.

Binh lính Mỹ - Hàn trong một cuộc diễn tập chung

Diễn tập thường niên Iron Shield bao gồm các khoa mục: Chống địch pháo kích; chống hoạt động khủng bố bằng bom mìn tại các khu vực công cộng; chống đột nhập trên không tầm thấp, tốc độ thấp; chống đột nhập bằng phương tiện mặt đất tốc độ cao.

Iron Shield 2013 có quy mô lớn, lực lượng tham gia đông; yêu cầu hiệp đồng cao, tổ chức chỉ huy phức tạp; sát, đúng với điều kiện thực chiến. Lực lượng trực tiếp tham gia diễn tập lên tới 10.700 người, bao gồm bộ đội của sư đoàn 26 bộ binh, lực lượng dự bị động viên, lực lượng quân dự bị của các địa phương. Số lượng xe huy động lên tới 670 chiếc.

Lữ đoàn trưởng lữ đoàn “Chim ưng” thuộc sư 26 phát biểu: “Cuộc diễn tập lần này có tính chất thiết thực để nâng cao khả năng tác chiến liên hợp trong nội bộ đơn vị và giữa các đơn vị quân đội với nhau, khả năng phối hợp giữa quân đội với cảnh sát, nhân dân… Hoạt động chống quân địch thâm nhập đã khảo nghiệm khả năng phối hợp, hiệp đồng ứng phó của quan chức, nhân dân địa phương, quân đội, cảnh sát. Đây là mô hình tối ưu để ngăn địch phát triển các hướng tác chiến; đập tan khả năng đột nhập, thọc sâu và mở rộng phạm vi tác chiến của địch trong thời gian ngắn nhất”. Từ đó đẩy mạnh mức độ hợp tác giữa quân đội và địa phương, nâng cao khả năng phòng thủ khu vực tổng hợp.

Binh lính Mỹ - Hàn diễn tập trên địa hình băng tuyết

Quân đoàn 3 lục quân tổ chức “Kế hoạch diễn tập chỉ huy tác chiến” trên hệ thống máy tính.

Từ ngày 08 đến 12/05, quân đoàn 3 lục quân Hàn Quốc đã tổ chức thực hiện “Kế hoạch diễn tập chỉ huy chiến đấu” (BCTP: Battle Command Training Program). Cuộc diễn tập này được tổ chức theo phương thức xử lý các tình huống mô phỏng trên máy tính, nhằm tăng cường sự cọ xát và hình dung toàn cảnh trên môi trường chiến trường ảo, nâng cao khả năng tác chiến liên hợp thống nhất giữa các đơn vị tham gia diễn tập.

Kế hoạch diễn tập chỉ huy chiến đấu lần này đã xây dựng một kế hoạch tác chiến trong điều kiện chiến trường phức tạp, biến động đa chiều của cả hai bên, cường độ và tiến độ tác chiến rất cao, các yêu cầu đặt ra đều cao hơn 1 bậc so với diễn tập thực binh.

Đặc biệt, trong khoa mục diễn tập đã đặt ra một vấn đề là xem xét đầy đủ những trở ngại đặc trưng của địa hình rừng núi và bán sơn địa, lực lượng tấn công và phòng thủ ở thế cài răng lược, tác chiến phi tuyến tính trong điều kiện không có ranh giới trận tuyến giữa 2 bên.

Trong quá trình diễn tập, khoa mục tác chiến đối phó với những tình huống cục bộ diễn ra liên tục trong 12h, mô hình tác chiến được triển khai tại các trạm cảnh giới tiền tiêu (GP), đồn tiền phương (GOP) với các tưởng định chống thâm nhập đường bộ, chống đột nhập lên bờ biển và bị pháo kích.

Sở chỉ huy dã ngoại số 1 - Bộ tư lệnh quân đoàn 3 lục quân Hàn Quốc


Khoa mục tác chiến tổng hợp diễn ra liên tục trong 80h, trong suốt thời gian diễn tập này, các hoạt động phòng ngự và tấn công đan xen nhau với các tình huống biến động đa chiều rất sát thực, tính đối kháng rất cao.

Trong quá trình diễn tập, bộ đội triệt để lợi dụng ưu thế về thông tin tình báo, nắm rõ hình thái chiến trường đơn hướng, sử dụng hỏa lực tấn công tầm trung, tầm xa tiêu diệt quân địch theo từng đợt, có khả năng lấy ít chống nhiều, di chuyển nhanh, tấn công nhanh để kiểm soát mục tiêu đã định hoặc đánh lui quân địch.

Bộ đội xe tăng sư đoàn 12 bộ binh diễn tập cơ động dã ngoại

Bộ đội xe tăng sư đoàn 12 bộ binh đã tổ chức diễn tập cơ động dã ngoại để nâng cao tinh thần chiến đấu, rèn luyện khả năng khắc phục khó khăn về môi trường địa lý cho bộ đội xe tăng. Cuộc diễn tập được tổ chức trong môi trường đường mòn dọc các dải biên giới và các sườn núi.

Xe tăng của sư đoàn 12 bộ binh Hàn Quốc diễn tập cơ động trên đường mòn biên giới

Không giống các cuộc diễn tập dã ngoại trước đây, cuộc diễn tập lần này căn cứ vào điều kiện địa lý của khu vực tác chiến, trong quá trình cơ động chiến thuật, huấn luyện xử lý các tình huống khẩn cấp và huấn luyện bắn hành tiến. Thông qua các khoa mục này để nâng cao khả năng thực chiến trong quá trình cơ động cho bộ đội xe tăng. Cuộc diễn tập đã thu được một số kinh nghiệm mới trong phương thức tác chiến trên địa hình sơn địa của lực lượng xe tăng.

Một trung úy tiểu đội trưởng xe tăng phát biểu, diễn tập cơ động xe tăng trên địa hình rừng núi có tác dụng nâng cao trình độ tác chiến thực tế cho bộ đội. Cuộc diễn tập đã phát huy 100% năng lực tác chiến của xe tăng, nâng cao sự tự tin và trình độ tác chiến cho cả sĩ quan chỉ huy lẫn chiến sĩ xe tăng.