Gần 3.000 tay súng IS đầu hàng SDF khi thất bại tại Baghouz 'đến rất gần'

ANTD.VN - Cuộc tấn công "bão lửa" của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tiếp tục bước sang ngày thứ ba liên tiếp sau khi hàng nghìn tay súng IS và gia đình của họ đổ ra khỏi căn cứ cuối cùng thị trấn Baghouz tỉnh Deir Ezzor.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) cho biết trận chiến coi như đã kết thúc và Nhà nước Hồi giáo IS sẽ không thể tránh khỏi thất bại.

Binh sĩ SDF kiểm tra tay súng IS trước khi tiến hành di tản

Binh sĩ SDF kiểm tra tay súng IS trước khi tiến hành di tản

Khói bốc lên từ những tòa nhà đáng cháy, ánh sáng ánh cam bởi ngon lửa và đám cháy giữa những tiếng súng nổ liên tục

Khói bốc lên từ những tòa nhà đáng cháy, ánh sáng ánh cam bởi ngon lửa và đám cháy giữa những tiếng súng nổ liên tục

Ali Cheir, chỉ huy SDF, cho biết lực lượng SDF và liên minh Hoa Kỳ đã bao vây, tấn công dồn dập tay súng IS ngay trong đêm. "Mục tiêu của cuộc tấn công là khủng bố các tay súng IS bắt chúng phải đầu hàng và tạo điều kiện cho dân thường trốn thoát", ông Cheir cho biết.

Truyền thông SDF cho biết số lượng tay súng IS đầu hàng đã lên đến 3.000 từ ngày 12-3. Ba phụ nữ người Yazidi và bốn trẻ em đã được giải cứu

Truyền thông SDF cho biết số lượng tay súng IS đầu hàng đã lên đến 3.000 từ ngày 12-3. Ba phụ nữ người Yazidi và bốn trẻ em đã được giải cứu

Ông Mustafa Bali, trưởng bộ phận truyền thống SDF, cho biết: "Khi lực lượng chúng tôi xác nhận rằng hoạt động di tản đã kết thúc... cuộc tấn công sẽ tiếp tục". Ông Bali khẳng định thất bại của IS tại Baghouz đang đến rất gần.