Đơn vị tên lửa của Nhật lần đầu diễn tập chung với Mỹ tại Hawaii

ANTD.VN - Đơn vị tên lửa của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) lần đầu tham gia diễn tập chung với quân đội Mỹ tại Hawaii trong khuôn khổ 1 cuộc tập trận quốc tế.

Một đơn vị phòng thủ tên lửa của Nhật Bản

Lực lượng Phòng vệ Trên biển Nhật Bản cùng hải quân các nước tham gia Tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) do Mỹ dẫn đầu, diễn ra ngoài khơi Hawaii. Tập trận RIMPAC được tổ chức 2 năm 1 lần.

Đây là lần đầu tiên đơn vị tên lửa không đối hạm của Lực lượng Phòng vệ tham gia tập trận với quân đội Mỹ.

Tên lửa và nhân lực của đơn vị này dự kiến sẽ được triển khai lên các đảo Amami Oshima và Miyako bắt đầu từ tháng 3 sang năm để bảo vệ Quần đảo Nansei ở Tây Nam Nhật Bản.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đang nghiên cứu khả năng triển khai lực lượng tương tự đến đảo Ishigaki, cũng ở phía Tây Nam.

Theo giới quan sát, cuộc tập trận lần này nhằm thể hiện quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Nhật Bản và Mỹ, trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng các hoạt động trên biển.