Đội tác chiến tàu sân bay Mỹ vẫn "chưa đe dọa" Triều Tiên

ANTD.VN - Mặc dù đã nhận lệnh di chuyển từ hôm 9-4 song tới ngày 18-4, đội tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson vẫn còn cách khá xa Triều Tiên, qua đó chưa mang lại bất kỳ mối đe dọa nào cho quốc gia Đông Á.

Đội tác chiến tàu sân bay Mỹ vẫn "chưa đe dọa" Triều Tiên ảnh 1

Tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson

Theo một nguồn tin giấu tên từ Bộ Quốc phòng Mỹ, hiện đội tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson vẫn chưa khởi hành tới khu vực có thể “răn đe” Triều Tiên, mà nằm ngoài khơi Australia.

Nguồn tin trên nói rằng trong vòng 24 giờ tiếp theo, đội này sẽ di chuyển tới biển Nhật Bản.

Dự kiến, phải mất ít nhất là hết tuần này, USS Carl Vinson mới có thể tiến sát bán đảo Triều Tiên để sẵn sàng áp dụng biện pháp quân sự nếu cần, trong trường hợp phía Bình Nhưỡng khiêu khích “vượt giới hạn”.

Trước đó, thông tin Mỹ điều đội tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson tới bán đảo Triều Tiên được dư luận quốc tế rất quan tâm, nhất là sau khi nước này tấn công phủ đầu vào Syria bằng cách bắn tên lửa hành trình Tomahawk từ tàu chiến.