[ĐỒ HỌA] Xe bọc thép vừa cháy là loại xe kháng mìn tốt nhất của Nga

ANTD.VN - Typhoon-U là một trong ba biến thể của dòng xe thiết giáp chở quân thế hệ mới của Nga. Khung gầm cao, thiết kế tiện lợi cho binh sĩ bên trong, độ cơ động cao trên các địa hình gập ghềnh phức tạp, bảo vệ an toàn cho binh sĩ trước sự tấn công của mình và các vũ khí cá nhân khác.

Được biết chiếc xe bọc thép kháng mìn mới của Nga vừa bị bốc cháy dữ dội trên đường gần làng Molkino Krasnodar Krai, vùng Bắc Caucasus vào hôm 15-7 chính là phiên bản Typhoon-U vừa mới được đưa vào biên chế trong quân đội Nga chưa lâu.

Ural-63095 (Typhoon-U) là sản phẩm quân sự độc đáo của công ty Ural Automotive Plant (một nhánh của tập đoàn ô tô GAZ), Ural-63095 chính thức được chấp nhận đưa vào biên chế từ năm 2014. Dự kiến Typhoon-U và Typhoon-K sẽ là 2 mẫu xe chủ lực của quân đội Nga. 
Typhoon-U

Typhoon-U 

Typhoon-U có sức chứa 12 lính, xe có trọng lượng 24 tấn, trang bị động cơ Turbo V8 Kamaz 5367 công suất 450 mã lực, giúp xe đạt tốc độ 105 km/h, tầm hoạt động 1.800 km. Cửa xe được thiết kế đằng sau giúp cho người lính di chuyển lên xuống được an toàn. Ngoài chở quân Typhoon-U cũng có thể đóng vai trò của xe kéo các khẩu pháo hạng nặng cơ động trên chiến trường.