Điểm danh các vũ khí "đặc sản" của lực lượng lính dù Nga

ANTD.VN - Ngày truyền thống của lực lượng lính dù Nga được ấn định vào 2-8 hàng năm. Theo Bộ Quốc phòng Nga, với quy mô khoảng 45.000 người, mục đích chính của lực lượng này là tham gia vào những hoạt động răn đe tại các khu vực chiến lược trong thời kì bất ổn hay chiến tranh. Ở thời bình, lực lượng này vẫn liên tiếp có mặt trong những nhiệm vụ gìn giữ hòa bình. Dưới đây là ảnh về các loại vũ khí hiện đại nhất mà lính dù Nga đang sử dụng. 
Điểm danh các vũ khí
Xe bọc thép BMD-2 tham gia một cuộc tập trận ở bãi tập quân sự Dubrovichi
Điểm danh các vũ khí
Xe đổ bộ đường không BMD-4M khi vừa được thả dù xuống từ máy bay vận tải Il-76
Điểm danh các vũ khí
Xe bọc thép chở quân BTR-MDM trong một cuộc tập trận ở miền tây Nga
Điểm danh các vũ khí
Pháo chống tăng tự hành S25 Sprut-SD không những có hỏa lực mạnh mà cả khả năng lội nước nhanh nhẹn
Điểm danh các vũ khí
Xe chuyên dụng trên địa hình tuyết AS-1
Điểm danh các vũ khí
Hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn 9K35 Strela-10
Điểm danh các vũ khí
Tên lửa phòng không vác vai 9K38 Igla
Điểm danh các vũ khí
Xe bọc thép đa nhiệm Tiger
Điểm danh các vũ khí
Xe bọc thép chở quân đổ bộ BTR-80
Điểm danh các vũ khí
Điểm danh các vũ khí
Điểm danh các vũ khí
Điểm danh các vũ khí
Điểm danh các vũ khí
Điểm danh các vũ khí
Điểm danh các vũ khí
Điểm danh các vũ khí
Điểm danh các vũ khí