Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản

ANTD.VN - Mặc dù được đánh giá có tính năng kỹ chiến thuật hàng đầu thế giới nhưng vũ khí Nhật Bản sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn trên con đường xuất khẩu, trong đó giá thành quá cao là rào cản lớn nhất. Dưới đây là đơn giá một số loại vũ khí tiêu biểu của quốc gia Đông Bắc Á này.

 

Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Type 10 là xe tăng chiến đấu tiên tiến nhất của Nhật Bản. Mẫu xe tăng mới lần đầu tiên được công bố năm 2008, năm 2010 bắt đầu trang bị cho Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản.
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Type 10 được trang bị pháo nòng trơn 120 mm L44 do công ty Steel Works của Nhật chế tạo. Ngoài ra, nó còn được trang bị súng máy M2HB 12,7 mm và súng máy 7,62 mm Type 74.
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Xe tăng sở hữu động cơ V8 công suất 1.200 mã lực cho phép đạt tốc độ tối đa 70 km/h, có trọng lượng khá nhẹ chỉ 44 tấn nhưng đơn giá lại quá nặng, lên tới 20 triệu USD/chiếc.
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Type 90 được lực lượng phòng vệ Nhật Bản đưa vào sử dụng năm 1990, đây là loại xe tăng hạng nhất tương đương với bất cứ chiến xa nào được sản xuất bởi các quốc gia hàng đầu trên thế giới. Pháo Rheinmtall của Type 90 cùng loại với pháo trên xe tăng Leopard 2 của Đức.
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Xe tăng Type 90 có nòng pháo giảm giật, bắn được tất cả các loại đạn thông thường và cả đạn tên lửa chống tăng, xe có trọng lượng 50 tấn, được cung cấp năng lượng bởi một động cơ 1.500 mã lực, tỷ lệ lực đẩy trọng lượng đạt 30 mã lực/tấn.
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Type 90 là một trong những loại xe tăng đầu tiên tiết kiệm được sức người thông qua việc trang bị một hệ thống nạp đạn tự động cho xe, có điều giá thành của nó cũng rất đắt: 16 triệu USD/chiếc.
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Pháo tự hành Type 99 được Tập đoàn công nghiệp nặng Mitsubishi nghiên cứu phát triển từ năm 1985 để thay thế loại Type 75 155 mm.
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Type 99 sử dụng khung cơ sở của xe chiến đấu bộ binh Type 89 với thân xe được kéo dài. Pháo chính của nó có chiều dài gấp 52 lần đường kính, tầm bắn 40 km và lên tới 60 km khi sử dụng đạn tăng tầm
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Ngoài ra Type 99 còn được trang bị 1 súng đại liên 12,7mm, giáp của xe có khả năng chống lại mảnh đạn và các loại vũ khí bộ binh nhẹ. Giá thành một hệ thống Type 99 đi kèm xe tiếp đạn là 16 triệu USD.
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Máy bay chiến đấu đa năng Mitsubishi F-2 được phát triển từ nguyên mẫu F-16 của Mỹ. F-2 có ngoại hình tương tự F-16 với đôi cánh delta, cửa hút gió làm mát động cơ đặt ở dưới thân máy bay.
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Về kích cỡ, F-2 có diện tích cánh, cửa hút gió và cánh đuôi đều lớn hơn nguyên mẫu F-16. Một số bộ phận máy bay làm bằng vật liệu composite giúp giảm khối lượng tổng thể.
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
F-2 được trang bị pháo 20 mm M61A1 trong thân dùng cho không chiến tầm cực gần. Trên thân và cánh máy bay có 13 điểm treo mang được 8 tấn vũ khí.
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Tiêm kích F-2 trang bị một động cơ turbine phản lực cánh quạt đẩy F110-GE-129 cho phép đạt tốc độ Mach 2, tầm bay gần 1.000 km, trần bay 18.000 m. Giá thành của nó lên tới 127 triệu USD, cao hơn hẳn F-16.
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
OH-1 Ninja là phiên bản trực thăng vũ trang được thiết kế với 2 phi công điều khiển. Mỗi thành viên trong kíp lái dử dụng 2 màn hình hiển thị đa chức năng để điều khiển bay, thiết bị trinh sát và vũ khí trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
OH-1 có chiều dài 11,6 m; cao 3,8 m; trọng lượng không tải 2.450 kg; trọng lượng cất cánh 4.000 kg. OH-1 có tầm hoạt động tối đa 550 km, trang bị 4 tên lửa không đối không, tên lửa chống tăng Toshiba Type 91. Đơn giá mỗi chiếc OH-1 là 45 triệu USD
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Tàu ngầm diesel lớp Soryu được trang bị 4 động cơ Stirling 4V-275R Mk-III hoạt động không cần không khí do tập đoàn công nghiệp nặng Kawasaki nghiên cứu chế tạo.
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Soryu có thể chạy với tốc độ 24 km/h khi nổi và 37 km/h khi lặn. Tàu ngầm tấn công lớp Soryu có lượng giãn nước 2.900 tấn, chiều dài 84 m, cao 9,1 m. Giá bán mỗi chiếc Soryu là 700 triệu USD.
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi chống hạm cỡ 533mm, loại ngư lôi phổ biến có thể dùng là Type 89. Ngoài ra, tàu ngầm lớp Soryu còn được trang bị tên lửa đối hạm UGM-84 Harpoon.
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Tàu đổ bộ trang tăng (LST) Osumi có lượng giãn nước toàn tải 14.000 tấn; dài 178 m; rộng 25,8 m; mớn nước 17 m; thủy thủ đoàn 135 người. Tàu có thể chở được 2 tàu đổ bộ đệm khí, 10 xe tăng và 300 - 1.000 lính. Đơn giá 300 triệu USD/chiếc.
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Bộ quốc phòng Nhật Bản đã chi khoảng 190.000 USD cho việc nghiên cứu cải tiến Osumi để tàu có thể mang được xe chiến đấu đổ bộ AAV-7A1 và máy bay vận tải MV-22 Osprey của Mỹ.
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Tên lửa đa năng chống tăng/xuồng đổ bộ Type 96 được sử dụng bởi lục quân Nhật, là tên lửa đầu tiên sử dụng giao diện điều khiển kỹ thuật số hoàn chỉnh, nó có đầu đạn rất lớn đủ khả năng tiêu diệt tất cả các loại xe tăng hiện nay và cũng có thể sử dụng để chống trực thăng.
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Loại ATGM này có thể phóng theo chiều thẳng đứng và được điều khiển thông qua màn hình hiển thị ảnh hồng ngoại trong xe phóng, một sợi cáp quang kết nối giữa camera hồng ngoại của tên lửa với hệ thống dẫn đường.
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Thông số cơ bản của đạn tên lửa: chiều dài 2 m; đường kính 160 mm; trọng lượng 60 kg; tầm bắn tối đa 25 km; giá bán 200.000 USD/quả.
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Type 87 Chu-MAT là tên lửa chống tăng bán tự động dẫn đường bằng laser, được trang bị cho lực lượng Phòng vệ mặt đất Nhật Bản để sử dụng ngoài chiến tuyến. Tên lửa thường được gắn trên xe jeep Mitsubishi Type 73 hay xe bọc thép nhẹ Komatsu LAV.
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Tên lửa Chu-MAT có trọng lượng 12 kg; chiều dài 1,1 m; đường kính 110 mm; tầm bắn 2.000 m; kíp chiến đấu 3 người, giá bán 1,2 triệu USD cho bệ phóng cùng 2 đạn đi kèm.
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản
Choáng ngợp trước đơn giá xuất khẩu của vũ khí Nhật Bản