Chính phủ Hàn Quốc đề cử chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân mới

ANTD.VN -Ngày 17-9, Đại tướng Park Han-ki, Tư lệnh tác chiến số 2 Lục quân được chính phủ Hàn Quốc chọn làm ứng viên chức Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân thay ông Jeong Kyeong-doo, người từng giữ vị trí này trước khi được Tổng thống Hàn Quốc chỉ định làm Bộ trưởng Quốc phòng.

Ứng viên chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, ông Park Han-ki

Theo đánh giá của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, ông Park Han-ki là người có khả năng lãnh đạo, gắn kết các binh sĩ, có trình độ chuyên môn, năng lực dẫn dắt toàn bộ lực lượng thực hiện tốt công cuộc bảo vệ tổ quốc, phù hợp với trọng trách Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân.

Tuy nhiên, ngày 18-9 tới đây, ông Park Han-ki sẽ phải điều trần trước Quốc hội đối với trọng trách được giao để Quốc hội đánh giá và thông qua. Sau phiên điều trần và đón nhận quyết định bổ nhiệm từ Tổng thống Moon Jae-in, ứng cử viên Park Han-ki mới chính thức đảm trách vai trò thống lĩnh quân đội Hàn Quốc.

Hôm 30-8, trong cuộc cải tổ nội các, Tổng thống Hàn Quốc đã chỉ định ông Jeong Kyeong-doo, nguyên Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân giữ chức Bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc. 

Nếu được bổ nhiệm, ông Park Han-ki sẽ là Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân đầu tiên sau 20 năm có xuất thân từ trường quân sự. Năm 1988, Hàn Quốc bổ nhiệm ông Kim Jin-ho người có xuất thân tương tự vào vị trí này.