Chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng tại Syria

ANTD.VN - Một thành viên cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Farhad Dabirian, đã bị thiệt mạng tại Syria, hãng thông tấn Fars của Iran cho biết hôm 7-3.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã được triển khai tại Syria từ vài năm qua

Tuy nhiên, cơ quan truyền thông này không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cái chết của ông Dabirian, trước đây là một chỉ huy của IRGC ở thành phố Palmyra, miền Trung Syria.

Hãng Fars cũng mô tả ông này là “người bảo vệ đền thờ Sayida Zainab”, một thánh địa của người Shiite gần Damascus.

Quân đội Iran được triển khai ở nước ngoài thường được chỉ định là người bảo vệ một ngôi đền cụ thể. Theo lập trường chính thức của Tehran, chỉ có các cố vấn Iran hiện diện tại Syria để hỗ trợ cho các lực lượng Syria trong cuộc chiến chống khủng bố.

Hồi tháng 2, Hãng thông tấn Fars đưa tin, một thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng bị thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa vào thành phố Aleppo, phía Tây Bắc Syria.