Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thị sát tàu đổ bộ trực thăng Izumo

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya ngày 19-12 đã tới thị sát tàu đổ bộ trực thăng Izumo, dự kiến, tàu này sẽ được sử dụng làm tàu sân bay.

Tàu Izumo sẽ được cải tiến để mang theo tiêm kích tàng hình F-35B

Bộ trưởng Iwaya đến thăm căn cứ của Lực lượng Phòng vệ trên biển tại Yokosuka. Ông thị sát tàu Izumo, tàu đổ bộ trực thăng lớn nhất của Lực lượng Phòng vệ trên biển, và lên thăm boong tàu dài 248m này.  

Đây là lần đầu tiên ông thị sát tàu Izumo kể từ khi nhậm chức.

Phát biểu với báo giới sau đó, ông Iwaya nói rằng không có thay đổi gì trong chính sách “chỉ phòng vệ” của Nhật Bản. Ông nói tàu đổ bộ không được sử dụng như một tàu đa chức năng và do đó không đe dọa các nước khác.

Hôm 18-12, Chính phủ Nhật Bản thông qua phương châm phòng vệ mới, trong đó tập trung vào bảo vệ vùng biển trong khu vực và bày tỏ quan ngại sâu sắc trước sự hiện diện trên biển ngày càng gia tăng của Trung Quốc.