Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản công du Ấn Độ, Sri Lanka

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản ngày 19-8 đã bắt đầu chuyến công du 5 ngày tới Ấn Độ và Sri Lanka, với hy vọng tăng cường hợp tác phòng vệ quốc phòng với 2 nước và đảm bảo tự do hàng hải trên Ấn Độ Dương, nơi Trung Quốc đang tìm cách tăng cường sự hiện diện của mình.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera

Chặng đầu tiên trong chuyến công du của ông Itsunori Onodera là Ấn Độ, tại đây, ông sẽ hội đàm với người đồng cấp phía Ấn Độ, bà Nirmala Sitharaman và Thủ tướng Narendra Modi.

Ông Onodera muốn 2 nước hợp tác dựa trên “Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và cởi mở” của Nhật Bản.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cũng có kế hoạch thảo luận về việc tiếp tục các cuộc tập trận chung mà Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản tham gia cùng với hải quân Ấn Độ và Mỹ.

Trong chuyến công du 5 ngày, ông Onodera sẽ là Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Nhật Bản tới thăm Sri Lanka. Ông sẽ tới thị sát cảng Hambantota ở miền Nam Sri Lanka. Hồi năm 2017, Sri Lanka đồng ý cho Trung Quốc thuê cảng này trong 99 năm.