Ba người Yazidiz may mắn được SDF giải cứu khỏi IS miền Đông Syria

ANTD.VN - Ngày 31/01, trong một cuộc tấn công giải phóng khu vực phía đông Euphrates, ba người Yazidis được Lực lượng Dân chủ Syria - SDF giải cứu khỏi Lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS sau gần 5 năm giam giữ 
Lực lượng SDF tại miền Đông Euphrates

Lực lượng SDF tại miền Đông Euphrates

Ngày 31/01, ba người Yazidis được Lực lượng Dân chủ Syria - SDF giải cứu khỏi Lực lượng Nhà nước Hồi giáo IS sau gần 5 năm giam giữ.

Theo Văn phòng phụ trách các vấn đề liên quan bắt cóc người Yazidis tại vùng Kurdistan, ba người Yazidis ở các độ tuổi lần lượt 12, 30 và 40 đã được lực lượng SDF giải phóng trong quá trình tấn công các khu vực cuối cùng bị Nhà nước Hồi giáo IS chiếm đóng ở khu vực phía đông Euphrates.

Văn phòng này cho biết hiện nay đã có 3.352 trên tổng số 6.417 người Yazidis được giải cứu khỏi sự giam cầm của IS kể từ năm 2014.

Theo các báo cáo, Nhà nước Hồi giáo IS được cho là đã thực hiện vụ bắt cóc sau khi 3 người Yazidis tới vùng Sinjar vào năm 2014.