[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét "dưới cơ" Merkava Mk4 của Israel

ANTD.VN - Khả năng xảy ra một cuộc đối đầu giữa xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata nếu Nga mang nó sang Syria tham chiến với chiếc Merkava Mk4 của Israel là điều đang được giới quân sự quan tâm và bàn luận trong những ngày gần đây.
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét
T-14 Armata cùng với Merkava Mk4 là hai loại xe tăng chiến đấu chủ lực tốt nhất hiện nay của Nga và Israel, viễn cảnh một trận đối đầu trực diễn giữa chúng khó xảy ra nhưng vẫn là một chủ đề hấp dẫn, vậy loại chiến xa nào chiếm ưu thế nhiều hơn.
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét
Đầu tiên xét về sức mạnh hỏa lực, T-14 Armata được trang bị khẩu pháo nòng trơn cỡ 125 mm gắn trên tháp pháo điều khiển hoàn toàn tự động có một không hai trên thế giới.
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét
Trong khi đó Merkava Mk4 sử dụng pháo nòng trơn 120 mm chuẩn NATO, sức mạnh của chúng là ngang nhau nhưng Armata tỏ ra ưu thế hơn nhờ công nghệ mới áp dụng.
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét
Xe tăng Nga được trang bị hệ thống nạp đạn tự động, tháp pháo điều khiển hoàn toàn cơ giới thông qua động cơ điện và cơ cấu xoay cực nhanh, giúp nó giao chiến được với mọi mối đe dọa.
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét
Trong khi đó tháp pháo của Merkava vẫn phải có người điều khiển, kíp xe của nó lên tới 4 người thay vì 3 như Armata do vẫn cần một lính nạp đạn kiêm xạ thủ súng máy.
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét
Về mức độ bảo vệ, xe tăng Armata có tháp pháo tách rời với thân, được trang bị công nghệ chống nổ lan hiệu quả, thân xe phủ giáp composite cường độ cao đi kèm giáp phản ứng nổ Relikt vững chắc.
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét
Phía bên Merkava Mk4 cũng tỏ ra không thua kém, lớp giáp Chobham của nó có độ bền vững theo đánh giá còn cao hơn Armata, đặc biệt do động cơ xe bố trí phía trước nên còn tạo ra lớp giáp tự nhiên hiệu quả.
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét
Trên xe tăng Armata có hệ thống phòng vệ chủ động Afghanit mới được Nga nghiên cứu chế tạo, đây là bước tiến xa hơn so với Arena từng lắp đặt trên các xe tăng T-80, tuy nhiên hiệu quả của nó vẫn cần kiểm chứng.
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét
Khía cạnh này thì xe tăng Israel cũng được đánh giá cao hơn khi hệ thống phòng vệ chủ động Trophy của nó đã trải qua quá trình thực chiến, tổ hợp này có tốc độ xử lý cực nhanh và khả năng đối phó hiệu quả nhất thế giới.
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét
Xe tăng T-14 Armata từng được dự định lắp động cơ diesel tăng áp 2.000 mã lực, giúp cho con quái vật thép nặng 48 tấn này linh hoạt hơn bất kỳ chiến xa nào khác, đáng tiếc rằng sau cuộc khủng hoảng Ukraine thì trái tim của Armata vẫn là loại 1.200 mã lực.
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét
Trong khi đó, chiếc Merkava với trọng lượng 65 tấn được trang bị động cơ 1.500 mã lực, sức cơ động của nó trong giai đoạn hiện tại vẫn nhỉnh hơn Armata, ít nhất cho tới khi xe tăng Nga được lắp đặt động cơ như thiết kế.
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét
Hệ thống quan sát chiến trường hiện nay theo đánh giá sẽ quyết định năng lực chiến đấu của xe tăng, Nga vẫn đi theo thiết kế cổ điển khi phát triển các loại kính quang học, kể cả trên chiếc Armata cũng chưa có đột phá.
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét
Trong khi đó trên xe tăng Merkava có hệ thống hệ thống quan sát toàn cảnh 360 độ IronVision do công ty Elbit Systems phát triển, cho phép kíp xe quan sát môi trường chiến đấu xung quanh theo thời gian thực
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét
IronVision dựa trên các cảm biến, cho hình ảnh độ phân giải cao trong điều kiện cả ngày lẫn đêm hoặc khói bụi và trong mọi điều kiện thời tiết, nó vượt trội hoàn toàn hệ thống quan sát của Armata.
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét
Với giao diện thân thiện với người dùng, IronVision kết nối chặt chẽ giữa các cảm biến trên xe và hệ thống tích hợp thông tin quân sự C4I (chỉ huy - điều khiển - truyền tin - máy tính - tình báo) bên ngoài, giúp kíp xe nhận biết nhanh chóng tình huống trên chiến trường.
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét
Với các thông số trên, rõ ràng xe tăng chiến đấu chủ lực Merkava Mk4 của Israel không hề tỏ ra e ngại nếu phải đối đầu trực diện với T-14 Armata của Nga, bất chấp chiến xa Nga được quảng cáo là mạnh nhất thế giới vào thời điểm hiện tại.
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét
[ẢNH] Xe tăng T-14 Armata bị nhận xét