Theo Thông tấn xã Việt Nam, gian trưng bày của Việt Nam do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chủ trì, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel và Tổng Công ty vật tư quốc phòng đồng tham gia.
Quan sát bức ảnh trên có thể nhận thấy những mặt hàng quốc phòng của Việt Nam được mang sang giới thiệu với nước chủ nhà Indonesia là súng bộ binh do chúng ta tự sản xuất.
Đầu tiên là khẩu tiểu liên STL-A1 do Việt Nam hoán cải từ AKM ra mắt trong năm 2015, thay đổi dễ nhận thấy nhất là nó được thay thế ốp lót tay dưới từ gỗ sang nhựa, bổ sung báng gấp sang trái và loa che lửa kiểu AK-74.
Sự cải tiến này khiến cho STL-A1 có tính năng tiệm cận AK-103, việc nâng cấp các mẫu súng bộ binh cũ theo hướng bổ sung phụ kiện cũng đang được Quân đội Nga thực hiện thông qua bộ chuyển đổi có tên KM-AK Obevs.
Tuy nhiên quan sát khẩu STL-A1 trưng bày tại Indonesia có thể thấy nó đã được trang bị báng gấp sang phải dạng khung thép kiểu Galil, đi kèm 2 đường ray picatinny trên nắp hộp khóa nòng, đây là một cải tiến đáng kể so với nguyên bản.
Tiếp theo, khẩu súng ở góc phải là STL-15 - một sản phẩm Việt Nam sửa đổi từ tiểu liên PP-91 Bizon đang được biên chế cho lực lượng chống khủng bố và các đơn vị đặc biệt của Bộ Nội vụ Nga.
Được chế tạo với nhiều cỡ đan khác nhau, nhưng phiên bản tiêu chuẩn của PP-19 Bizon sử dụng loại đạn 9 x 19 mm Parabellum chứa trong hộp tiếp đạn hình trụ 64 viên, tốc độ bắn 650 - 700 viên/phút và sơ tốc đầu nòng đạt 380 m/s, tầm sát thương của súng là 200 m.
Hiện chưa rõ mẫu STL-15 của Việt Nam tương thích cỡ đạn nào, nhưng nhìn bề ngoài có thể nhận thấy sự thay đổi lớn nhất nằm ở báng gấp và tay kéo khóa nòng kiểu Galil.
Và dĩ nhiên trong các cuộc triển lãm quân sự, không thể bỏ qua mẫu súng bộ binh đáng chú ý nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam hiện tại đó là Galil ACE 31 và Galil ACE 32.
Phiên bản tiêu chuẩn Galil ACE 32 có trọng lượng rỗng 3,4 kg; chiều dài tổng thể khi mở báng là 890 mm với nòng dài 380 mm; tốc độ bắn 650 phát/phút; sơ tốc đạn 680 m/s; tầm bắn hiệu quả lên tới 500 m nếu được trang bị kính ngắm quang học.
Trong khi đó Galil ACE 31 là biến thể carbine thu gọn với chiều dài nòng rút xuống chỉ còn 215 mm nhằm trang bị cho lực lượng biệt kích, lính pháo binh, tăng thiết giáp... súng có trọng lượng rỗng 3,05 kg; sơ tốc đạn 600 m/s; tầm bắn hiệu quả 200 m.
Dự kiến trong tương lai không xa súng Galil ACE 31 và Galil ACE 32 sẽ từng bước thay thế khẩu AK-47 truyền thống trong trang bị tiêu chuẩn của người lính Việt Nam.
Quân đội Việt Nam ngày càng được trang bị những vũ khí, đạn dược chất lượng cao
Ngoài phục vụ nhu cầu trong nước, việc tham gia những triển lãm quốc phòng quốc tế như Indo Defence 2018 còn cho thấy Việt Nam đang xúc tiến xuất khẩu vũ khí bộ binh hiện đại ra nước ngoài.
Nếu thành công thì đây sẽ là một nguồn thu đáng kể, giúp tăng ngân sách quốc phòng, đồng thời tạo tiền đề cho việc tiến tới cung cấp những mặt hàng có hàm lượng khoa học kỹ thuật cao hơn ra thị trường vũ khí quốc tế.