[ẢNH] Việt Nam cải tiến thành công tiểu liên huyền thoại Liên Xô sau chiến dịch Điện Biên Phủ

ANTD.VN - Dựa trên những kinh nghiệm thu được trong quá trình sử dụng súng tiểu liên PPSh-41 (K-50) tại chiến dịch Điện Biên Phủ, quân giới Việt Nam đã cho ra đời bản cải tiến K-50M rất đặc sắc.

 

[ẢNH] Việt Nam cải tiến thành công tiểu liên huyền thoại Liên Xô sau chiến dịch Điện Biên Phủ
PPSh-41 (súng tiểu liên Shpangin kiểu 1941) được Georgi Shpagin phát triển từ năm 1940. Súng được chấp nhận đưa vào trang bị từ năm 1941 và là khẩu tiểu liên tiêu chuẩn của Hồng quân Xô Viết trong thế chiến II.
[ẢNH] Việt Nam cải tiến thành công tiểu liên huyền thoại Liên Xô sau chiến dịch Điện Biên Phủ
Chỉ trong khoảng thời gian vỏn vẹn 5 năm, trên 5 triệu khẩu PPSh-41 đã được sản xuất để phục vụ trong quân đội Liên Xô và viện trợ cho các nước đồng minh.
[ẢNH] Việt Nam cải tiến thành công tiểu liên huyền thoại Liên Xô sau chiến dịch Điện Biên Phủ
Tại Việt Nam, khẩu PPSh-41 còn được gọi là tiểu liên K-50 do phần lớn loại súng này ở Việt Nam là phiên bản Type 50 được Trung Quốc sản xuất, thay đổi lớn nhất là băng đạn trống thay bằng băng cong 35 viên.
[ẢNH] Việt Nam cải tiến thành công tiểu liên huyền thoại Liên Xô sau chiến dịch Điện Biên Phủ
Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, quân đội Việt Nam được trang bị một lượng nhỏ K-50 nhưng loại súng này trở nên phổ biến hơn trong những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ, đến khi bị AK-47 thay thế vào năm 1964.
[ẢNH] Việt Nam cải tiến thành công tiểu liên huyền thoại Liên Xô sau chiến dịch Điện Biên Phủ
PPSh-41/K-50 tương thích đạn 7,62x25 mm TT; khối lượng: 5,45 kg với băng đạn tròn 71 viên hoặc 4,3 kg với băng đạn cong 35 viên; 3,63 kg khi chưa lắp đạn.
[ẢNH] Việt Nam cải tiến thành công tiểu liên huyền thoại Liên Xô sau chiến dịch Điện Biên Phủ
Súng có chiều dài: 843 mm với nòng dài: 269 mm; tốc độ bắn: 900 viên/phút; băng đạn: băng tròn 71 viên hoặc băng cong 35 viên; tầm bắn hiệu quả: 200 m.
[ẢNH] Việt Nam cải tiến thành công tiểu liên huyền thoại Liên Xô sau chiến dịch Điện Biên Phủ
Sau khi kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ, trước yêu cầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ đòi hỏi có thêm vũ khí cho miền Nam nhưng phải đảm bảo bí mật đã dẫn tới một sáng tạo độc đáo với khẩu PPSh-41/K-50.
[ẢNH] Việt Nam cải tiến thành công tiểu liên huyền thoại Liên Xô sau chiến dịch Điện Biên Phủ
Đầu năm 1962, Bộ Chính trị giao nhiệm vụ cho Tổng cục Quân giới cải tiến súng tiểu liên K-50 sao cho phù hợp với chiến trường miền Nam, cũng như cách đánh du kích của quân và dân ta.
[ẢNH] Việt Nam cải tiến thành công tiểu liên huyền thoại Liên Xô sau chiến dịch Điện Biên Phủ
Nhiệm vụ này được nhà máy Z1 đảm nhận, những cải tiến được đưa ra bao gồm: thay báng súng cố định thành báng thép có thể kéo ra thu vào; tháo vỏ bọc nòng súng, chế tạo bọc mới ngắn hơn 7,62 cm; thay băng đạn mới.
[ẢNH] Việt Nam cải tiến thành công tiểu liên huyền thoại Liên Xô sau chiến dịch Điện Biên Phủ
Sau cải tiến, bề ngoài súng K-50M có nhiều điểm tương đồng với khẩu MAT 49 của Pháp, những thay đổi trên là rất hợp lý khiến khẩu súng ngắn hơn, dễ cơ động trong không gian hẹp mà vẫn đảm bảo tính năng kỹ chiến thuật, đặc biệt phù hợp với lối đánh của đặc công, du kích.
[ẢNH] Việt Nam cải tiến thành công tiểu liên huyền thoại Liên Xô sau chiến dịch Điện Biên Phủ
Tiểu liên K-50M (7,62 x 25 mm TT) theo đánh giá có chất lượng khá tốt, các thông số cơ bản bao gồm: trọng lượng 4,4 kg, chiều dài 571/756 mm khi thu/kéo báng, tốc độ bắn 700 viên/phút, hộp tiếp đạn rời 35 viên, tầm bắn hiệu quả 200 m.
[ẢNH] Việt Nam cải tiến thành công tiểu liên huyền thoại Liên Xô sau chiến dịch Điện Biên Phủ
Súng tiểu liên K-50M có hai chế độ bắn: tự động và bán tự động (phát một) nhằm tiết kiệm đạn nên rất thuận tiện cho người sử dụng, đặc biệt khi hậu cần còn thiếu thốn.
[ẢNH] Việt Nam cải tiến thành công tiểu liên huyền thoại Liên Xô sau chiến dịch Điện Biên Phủ
Ngay sau khi thử nghiệm thành công, K-50M đã được sản xuất hàng loạt. Trong giai đoạn 1962 - 1963, có 7.000 khẩu K-50M xuất xưởng. Đến năm 1968, ước tính khoảng 10.000 khẩu K-50M đã được gửi vào miền Nam.
[ẢNH] Việt Nam cải tiến thành công tiểu liên huyền thoại Liên Xô sau chiến dịch Điện Biên Phủ
Cải tiến thành công súng tiểu liên huyền thoại PPSh-41/K-50 thành khẩu K-50M là một chiến công rất đáng ghi nhận của ngành quân giới Việt Nam vào giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống Mỹ.
[ẢNH] Việt Nam cải tiến thành công tiểu liên huyền thoại Liên Xô sau chiến dịch Điện Biên Phủ
[ẢNH] Việt Nam cải tiến thành công tiểu liên huyền thoại Liên Xô sau chiến dịch Điện Biên Phủ
[ẢNH] Việt Nam cải tiến thành công tiểu liên huyền thoại Liên Xô sau chiến dịch Điện Biên Phủ
[ẢNH] Việt Nam cải tiến thành công tiểu liên huyền thoại Liên Xô sau chiến dịch Điện Biên Phủ
[ẢNH] Việt Nam cải tiến thành công tiểu liên huyền thoại Liên Xô sau chiến dịch Điện Biên Phủ
[ẢNH] Việt Nam cải tiến thành công tiểu liên huyền thoại Liên Xô sau chiến dịch Điện Biên Phủ
[ẢNH] Việt Nam cải tiến thành công tiểu liên huyền thoại Liên Xô sau chiến dịch Điện Biên Phủ
[ẢNH] Việt Nam cải tiến thành công tiểu liên huyền thoại Liên Xô sau chiến dịch Điện Biên Phủ
[ẢNH] Việt Nam cải tiến thành công tiểu liên huyền thoại Liên Xô sau chiến dịch Điện Biên Phủ
[ẢNH] Việt Nam cải tiến thành công tiểu liên huyền thoại Liên Xô sau chiến dịch Điện Biên Phủ
[ẢNH] Việt Nam cải tiến thành công tiểu liên huyền thoại Liên Xô sau chiến dịch Điện Biên Phủ
[ẢNH] Việt Nam cải tiến thành công tiểu liên huyền thoại Liên Xô sau chiến dịch Điện Biên Phủ
[ẢNH] Việt Nam cải tiến thành công tiểu liên huyền thoại Liên Xô sau chiến dịch Điện Biên Phủ
[ẢNH] Việt Nam cải tiến thành công tiểu liên huyền thoại Liên Xô sau chiến dịch Điện Biên Phủ