Mặc dù Trung Quốc phân loại là khu trục hạm, nhưng thực chất Type 055 chính là một tuần dương hạm mang tên lửa có điều khiển, do vậy so sánh nó với lớp Slava là hoàn toàn hợp lý.
Về kích thước cơ bản, chiếc Type 055 có chiều dài 180 m, lượng giãn nước đầy tải 13.000 tấn. Trong khi đó thông số này của Slava lần lượt là 186 m và 12.500 tấn, như vậy là khá tương đồng.
Kích thước tương đương nhưng theo phía Trung Quốc thì Type 055 được chế tạo với nhiều công nghệ mới cho diện tích phản xạ radar cực nhỏ, đây là lợi thế đầu tiên khi so sánh với tuần dương hạm Slava vốn áp dụng thiết kế cũ không có chức năng tán xạ sóng radar.
Về hệ thống điện tử, cảm biến chính trên khu trục hạm Type 055 là 4 mảng radar điện tử quét chủ động Type 346B được bố trí quay về đủ 4 góc, mang lại khả năng giám sát toàn diện tới 360 độ.
Trong khi đó đài radar MR-800 Voskkod/ Top Pair 3D của tuần dương hạm Slava sử dụng kiểu ăng ten quay và công nghệ từ thời chiến tranh lạnh có độ nhạy kém xa cũng như bị trễ vì cơ chế hoạt động của nó.
Về vũ khí, Type 055 trang bị hệ thống bệ phóng thẳng đứng đa năng do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo, có thể triển khai rất nhiều loại đạn tên lửa khác nhau, tính đa dụng hơn hẳn Slava.
Tổng số lượng tên lửa các loại của Type 055 lên tới 136 quả, bao gồm đủ đối không, đối đất, đối hạm lẫn chống ngầm, lớn hơn con số 120 tên lửa của Slava trong khi tính năng cũng ưu việt hơn nhiều.
Tên lửa chống hạm của Type 055 được xác định là YJ-18, đây là phiên bản tương đương với Kalibr nội địa của Nga có tầm bắn xa và độ linh hoạt cao hơn nhiều so với P-500 Bazalt
Cần lưu ý rằng Hải quân Nga đã có ý định thay thế tên lửa P-500 trên tuần dương hạm lớp Slava bằng loại Kalibr vẫn nhưng chưa thể thực hiện được.
Xét về chức năng lập ô phòng thủ từ xa thì rõ ràng chiến hạm Nga cũng thua kém Trung Quốc, tên lửa phòng không của Slava là S-300F Fort sử dụng đạn 48N6 có tầm bắn 150 km.
Con số trên thua kém khá nhiều so với tên lửa phòng không HHQ-9B trên khu trục hạm Type 055 khi nó đã vươn xa tới cự ly 200 km lại được dẫn bắn rằng radar Type 346B cho độ chính xác cao hơn.
Xét về lớp phòng thủ tầm gần, tên lửa HHQ-10 của Type 055 có năng lực diệt mục tiêu bay thấp tốt hơn hẳn loại OSA-M ra đời từ thời Liên Xô vốn không có năng lực diệt mục tiêu bay bám biển.
Tàu chiến Trung Quốc còn phóng được tên lửa hành trình tấn công mặt đất CJ-10, tên lửa chống tên lửa đạn đạo liên lục địa HQ-26 và cả tên lửa chống ngầm CY-5.
Các vũ khí trên đều là loại mà tuần dương hạm Slava không triển khai được, do vậy có thể dễ dàng nhận thấy về tính đa năng lẫn từng chức năng riêng biệt thì Slava đều đã bị Type 055 vượt mặt.
Thực ra việc Type 055 vượt mặt Slava là điều không có gì khó hiểu vì khoảng cách thế hệ của chúng lên tới 30 năm, mọi việc sẽ thay đổi nếu Nga đóng xong khu trục hạm hạt nhân siêu lớn lớp Lider.
So với Type 055 thì Lider lớn hơn cả về kích thước, hệ thống động lực, cảm biến điện tử lẫn vũ khí trang bị, nhưng rào cản tài chính sẽ khiến Nga khó mà cho lớp chiến hạm tân tiến này ra đời trong tương lai gần.