[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức "nhận sổ hưu"

ANTD.VN - Hải quân Nga vừa chính thức làm lễ loại biên tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất mang tên Kerch thuộc lớp Kara - Dự án 1134B, chấm dứt gần nửa thế kỷ phục vụ của nó.
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức
Sáng 15-2-2020, theo sắc lệnh số 812 của Bộ Quốc phòng Liên bang Nga, tuần dương hạm chống ngầm cỡ lớn Dự án 1134B mang tên Kerch (số nhà máy S-2003, đóng năm 1974) đã hạ lá cờ St. Andrew, đánh dấu ngày "nghỉ hưu" chính thức
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức
Kerch là tàu chống ngầm cỡ lớn cuối cùng thuộc Dự án 1134B của Hải quân Nga. Vào tháng 8-2011, chiếc Ochakov cùng lớp đã ngừng hoạt động và bị đánh chìm vào năm 2014 khi diễn ra sự kiện sáp nhập bán đảo Crimea
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức
Tuần dương hạm Kerch có lịch sử phục vụ vẻ vang trong giai đoạn trước khi Liên Xô tan rã. Chuyến hải trình xa cuối cùng của nó diễn ra vào tháng 11-1998 tới thăm nước Pháp. Kể từ đó, tất cả các nhiệm vụ của Kerch đều ở Biển Đen
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức
Từ năm 1994-1997, con tàu nằm trong đội hình tác chiến của Hạm đội Biển Đen. Giai đoạn từ năm 2000-2010, Kerch đã tích cực tham gia các cuộc tập trận khác nhau do Hạm đội Biển Đen tổ chức
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức
Năm 2005, con tàu được bảo dưỡng thường xuyên ở Novorossiysk, loại bỏ nhiều hao mòn và khuyết tật. Sang đến năm 2009, Kerch tham gia vào cuộc tập trận quân sự chung Kavkaz 2009
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức
Năm 2011, con tàu thực hiện chuyến đi hàng hải cuối cùng của mình. Điều thú vị là năm đó, tuần dương hạm Kerch đã hoạt động với tần suất lớn hơn nhiều so với trước đây
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức
Vào tháng 6-2011, Kerch đã theo dõi tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga của Mỹ tiến vào Biển Đen để tham gia cuộc tập trận chung với Ukraine. Đây cũng là lần cuối cùng con tàu tham gia các hoạt động quân sự trên biển
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức
Vào tháng 10-2011, con tàu được lên kế hoạch bảo trì thường xuyên. Năm 2012, Kerch tham gia cuộc diễu hành nhằm kỷ niệm Ngày Hải quân Nga
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức
Năm 2013, đã có quyết định khôi phục tình trạng kỹ thuật và kéo dài tuổi thọ cho tuần dương hạm Kerch. Bắt đầu từ tháng 9-2014, thiết bị trên tàu dần được sửa chữa
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức
Nhưng vào ngày 4-11-2014, một vụ hỏa hoạn diễn ra, khiến một khu vực rộng lớn của cabine bị đốt cháy và đuôi tàu bị hư hại, đây là yếu tố quyết định số phận tương lai của con tàu
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức
Sau vụ cháy, tuần dương hạm Kerch được sửa chữa tại nhà máy và sau đó neo đậu tại một bến cố định trong Vịnh Sevastopol thuộc bán đảo Crimea trong một thời gian dài
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức
Vào năm 2015, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đánh giá thiệt hại của con tàu và cho rằng việc tiếp tục sửa chữa tỏ ra không hợp lý, đi tới kết luận rằng con tàu nên được rút khỏi biên chế
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức
Từ tháng 8-2015, thủy thủ đoàn của con tàu đã bị giải tán. Sau đó, con tàu dần được tháo dỡ trên bến. Nhiều vũ khí đã được gỡ bỏ và gửi đến một số bảo tàng ở Sevastopol
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức
Tuần dương hạm chống ngầm cỡ lớn Kerch phục vụ trong Hải quân Nga tổng cộng 45 năm. Trong thời gian này, nó đã thực hiện hải trình lên tới khoảng 220.000 hải lý
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức
Hiện tại Hạm đội Biển Đen chỉ có một tàu tuần dương tên lửa lớp Slava - Dự án 1164 mang tên Moskva, con tàu không hoạt động trong gần 3 năm và công việc bảo trì của nó đã gần hoàn thành
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức
Hiện tại chưa rõ Hải quân Nga sẽ xử lý ra sao với phần khung vỏ của chiếc tuần dương hạm chống ngầm có lượng giãn nước đầy tải 9.700 tấn với chiều dài 173,2 m và rộng 18,6 m này
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức
[ẢNH] Tuần dương hạm chống ngầm lớn nhất của Nga chính thức