[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4

ANTD.VN - Trung Quốc vừa đưa vào biên chế tàu Nam Xương, khu trục hạm đầu tiên thuộc lớp Type-055, tại quân cảng Thanh Đảo hôm 12-1.
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
Tàu khu trục Nam Xương được biên chế vào hải quân Trung Quốc sáng 12-1 tại Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, một ngày sau cuộc bầu cử ở Đài Loan để tránh gây căng thẳng, theo một nguồn tin trong quân đội Trung Quốc.
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
Hãng thông tấn Xinhua cho rằng việc biên chế chiến hạm đầu tiên thuộc lớp Type-55 "đánh dấu bước nhảy vọt từ khu trục hạm thế hệ ba sang thế hệ bốn" của hải quân Trung Quốc.
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
Trung Quốc khởi đóng tàu khu trục tên lửa dẫn đường Nam Xương hồi tháng 6-2017.
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
Chiến hạm xuất hiện lần đầu vào tháng 4-2019 trong lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm thành lập hải quân Trung Quốc.
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
Các nguồn tin quân sự cho biết con tàu chưa được hoàn thiện khi tham gia buổi duyệt binh này.
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
"Khu trục hạm Nam Xương xuất hiện tại lễ kỷ niệm, song phần lớn thiết bị gồm radar, hệ thống thông tin liên lạc, vũ khí và nhiều thứ khác chưa được hoàn thiện", một nguồn tin trong quân đội Trung Quốc cho biết.
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
Một nguồn tin khác cho biết tàu khu trục Nam Xương đã chạy thử trên biển và thử nghiệm vũ khí trong 8 tháng qua.
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
"Khu trục hạm Nam Xương và 5 chiến hạm khác thuộc lớp Type-055 đóng vai trò quan trọng trong nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc. Thiết kế và trang bị của khu trục hạm đạt tiêu chuẩn quốc tế, chiến hạm sẽ có vai trò bảo vệ nhóm tác chiến tàu sân bay. Trung Quốc có kế hoạch xây dựng ít nhất 4 nhóm tác chiến như vậy", chuyên gia quân sự Li Jie nói.
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
Khu trục hạm Nam Xương thuộc lớp Type-055 có lượng giãn nước 12.000 tấn, tốc độ tối đa 56 km/h với thiết kế tăng khả năng ẩn mình trước khí tài trinh sát điện tử và hồng ngoại của đối phương.
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
Tàu được trang bị khẩu pháo 130mm H/PJ45A-130-1 đạt tốc độ bắn 40 phát/phút, tầm bắn đến 30km và hệ thống pháo phòng không bắn nhanh 11 nòng có thể bắn 10.000 viên/phút.
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
Với lượng giãn nước hơn 10.000 tấn, khu trục hạm Type 055 có khả năng mang nhiều vũ khí hơn bất kỳ tàu khu trục nào của Trung Quốc hiện nay.
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
Con tàu có 8 hệ thống phóng thẳng đứng ở phía trước thượng tầng và 6 hệ thống phóng ở giữa thân tàu với tổng cộng 112 ống phóng.
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
Hệ thống phóng này cho phép tàu chiến Trung Quốc triển khai nhiều loại tên lửa phòng không, chống hạm và chống ngầm.
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
Thậm chí có cả tên lửa hành trình đối đất. Theo Tạp chí Công nghiệp - Khoa học, Type 055 trang bị tên lửa phòng không tầm xa HHQ-9B (tầm bắn 200km); tên lửa phòng không tầm trung HQ-16B (tầm bắn 50-70km); tên lửa tầm ngắn DK-10.
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
Ngoài ra, hệ thống phóng thẳng đứng cho phép triển khai tên lửa hành trình chống hạm thế hệ mới YJ-18 có tốc độ bay siêu âm Mach 2,5-3, tầm bắn 220-540km - vượt xa loại Harpoon của Mỹ, tiệm cận với công nghệ tên lửa Nga.
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
Bên cạnh đó, Type 055 có thể còn được trang bị tên lửa chống ngầm Y-8 có tầm bắn khoảng 20km.
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
Đây được coi là chiến hạm rất đáng gờm của Trung Quốc, giúp hải quân nước này nâng cao đáng kể sức chiến đấu.
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4
[ẢNH] Trung Quốc vừa biên chế siêu khu trục hạm thế hệ 4