[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan

ANTD.VN - Dù ra cảnh báo về "làn ranh đỏ" nếu Washington bán 66 tiêm kích cho Đài Bắc, song Bắc Kinh vẫn tỏ ra lo lắng trước những bước đi khó lường của Tổng thống Donald Trump.
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 8-7 đã phê duyệt hợp đồng bán cho Đài Loan (TQ) 108 xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2T Abrams, 250 tên lửa phòng không vác vai Stinger và khí tài đi kèm có tổng trị giá 2,2 tỷ USD, bất chấp việc phản đối dữ dội từ phía Trung Quốc.
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
Hồi tháng 3, truyền thông Mỹ dẫn nguồn tin giấu tên cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đã âm thầm chấp nhận yêu cầu của Đài Loan mua 66 tiêm kích F-16V "Viper" trị giá 13 tỷ USD.
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
Tuy nhiên, thương vụ này không được nhắc đến trong thông báo hôm 8-7 của Bộ Ngoại giao Mỹ, sau khi Trung Quốc tuyên bố việc chuyển giao tiêm kích F-16 cho Đài Loan là "lằn ranh đỏ" mà Mỹ không được phép vượt qua.
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
Giới quan sát cho rằng cảnh báo về "lằn ranh đỏ" của Bắc Kinh dường như là lý do chính khiến Washington chưa muốn thông qua hợp đồng bán F-16, nhằm tránh chọc giận Trung Quốc khi hai nước vẫn đang căng thẳng trong nhiều vấn đề.
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
"Hợp đồng tiêm kích F-16V có vai trò quan trọng hơn nhiều so với thỏa thuận bán xe tăng và tên lửa phòng không mà Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua. Phi đội chiến đấu cơ Đài Loan ngày càng lạc hậu, trong khi năng lực tác chiến không quân của Trung Quốc đang tiến bộ rất nhanh", chuyên gia quân sự Tyler Rogoway nhận xét.
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
Lực lượng phòng vệ Đài Loan, vốn đang sở hữu 144 tiêm kích F-16A/B Block 20, 55 chiếc Mirage 2000 mua từ Pháp và 129 chiến đấu cơ nội địa Ching-kuo, tất cả đều được biên chế từ thập niên 1990.
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
Chính quyền Đài Bắc đang thực hiện dự án trị giá 5 tỷ USD nhằm nâng cấp phi đội F-16A/B lên chuẩn F-16V với sự hỗ trợ từ Mỹ, 4 chiếc đầu tiên đã được bàn giao cuối năm 2018.
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
Tuy nhiên điều đó là chưa đủ, vì vậy họ mong muốn sở hữu 66 chiếc F-16V mới tinh từ Mỹ để tăng cường sức mạnh phòng thủ.
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
Kể từ sau hợp đồng bán 150 máy bay F-16 được cựu Tổng thống George H.W. Bush thông qua hồi năm 1992, Mỹ không tiếp tục bán tiêm kích hiện đại cho Đài Loan nhằm tránh gây căng thẳng với Trung Quốc.
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
Chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama từng hủy hợp đồng bán 66 chiếc F-16C/D Block 50 cho Đài Bắc vào năm 2011 do áp lực từ Bắc Kinh.
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
Chính vì vậy dưới thời Tổng thống Donald Trump, Đài Bắc hy vọng vị tổng thống nổi tiếng cương trực này sẽ chấp thuận bán cho họ những chiếc F-16V, phiên bản mạnh nhất hiện nay của tiêm kích F-16 cho họ.
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
Theo Lockheed Martin, cốt lõi của F-16V là radar quét mạng pha điện tử chủ động (AESA), cho phép phát hiện, phân loại mục tiêu với độ chính xác rất cao, cùng hệ thống điện tử hàng không tiên tiến tạo nên hiệu suất chiến đấu vượt trội.
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
Tiêm kích này có thể sử dụng hơn 180 loại vũ khí khác nhau. Hệ thống điện tử kiến trúc mở cho phép máy bay dễ dàng cập nhật các vũ khí không phải do Mỹ sản xuất, đưa nó trở thành một trong những máy bay chiến đấu linh hoạt nhất thế giới.
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
Phi công cũng được trang bị hệ thống ngắm bắn gắn trên mũ bay, tăng khả năng tác chiến của tên lửa tầm nhiệt AIM-9X.
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
F-16V được các chuyên gia quân sự đánh giá rất cao, là một trong những chiến đấu cơ thế hệ 4 ++ hàng đầu thế giới, thậm chí nó còn được đánh giá cao hơn Su-35S của Nga.
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
Nếu được phép mua, F-16V có thể giúp Đài Bắc thu hẹp tương quan lực lượng trên eo biển Đài Loan với Trung Quốc đại lục
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
Tuy vậy Mỹ đang tỏ ra ngập ngừng trong thương vụ này.
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
Với việc không thông báo bán 66 tiêm kích F-16V cho Đài Loan, chính quyền Tổng thống Trump dường như cũng đang tiếp nối chính sách này, nhằm tránh đẩy căng thẳng với Trung Quốc vượt quá tầm kiểm soát có thể châm ngòi cho xung đột vũ trang ở eo biển Đài Loan.
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
Ngoài ra, việc Mỹ và Trung Quốc bắt đầu nối lại đàm phán thương mại cũng ảnh hưởng đến hợp đồng vũ khí giữa Mỹ và Đài Loan.
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
"Việc phê duyệt hợp đồng bán F-16 cho Đài Loan có thể phá hoại những cuộc đàm phán giải quyết chiến tranh thương mại Mỹ - Trung vừa được nối lại, thậm chí còn tệ hơn thế. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng nhiều lần cảnh báo sử dụng vũ lực để thu hồi Đài Loan nếu hòn đảo này tìm cách tuyên bố độc lập", ông Rogoway nói thêm.
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
Một khả năng được nhiều chuyên gia nhắc tới là chính quyền Trump đang sử dụng hợp đồng F-16V làm quân bài mặc cả trong các cuộc đàm phán với Trung Quốc, đồng thời phê duyệt hợp đồng bán xe tăng Abrams và tên lửa Stinger để xoa dịu Đài Loan.
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
"Điều này giúp Mỹ có thêm lợi thế khi đàm phán, nhưng cũng tạo ra tiền lệ xấu khi cho thấy Washington sẵn lòng hủy bỏ các thỏa thuận mua bán vũ khí đã thông qua để nhận được sự nhượng bộ từ bên thứ ba", Rogoway đánh giá, cho rằng số phận của hợp đồng F-16V cho Đài Loan sẽ sớm được quyết định trong các cuộc đàm phán thương mại tới đây giữa Mỹ và Trung Quốc.
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc thấp thỏm khi Mỹ ngần ngại bán 66 tiêm kích cho Đài Loan