[ẢNH] Trung Quốc phát triển "thợ săn" máy bay cảnh báo sớm của Mỹ

ANTD.VN - Quân đội Trung Quốc được cho là đang phát triển một loại tên lửa bí ẩn, có khả năng tiêu diệt các máy bay hỗ trợ chiến đấu của không quân Mỹ ở khoảng cách xa hàng trăm km.
[ẢNH] Trung Quốc phát triển
Loại tên lửa mà Trung Quốc đang phát triển được biết đến với tên gọi PL-XX.
[ẢNH] Trung Quốc phát triển
Nó từng xuất hiện ở triển lãm hàng không Zhuhai 2016, ngoài ra, giới truyền thông cũng từng ghi được hình ảnh máy bay J-16 của Trung Quốc mang theo loại tên lửa này khi thử nghiệm.
[ẢNH] Trung Quốc phát triển
PL-XX được phá đoán là có chiều dài khoảng 6m và tầm bắn từ 160km đến 200km, thông số rất lớn với một loại tên lửa không đối không.
[ẢNH] Trung Quốc phát triển
Theo các chuyên gia quân sự, PL-XX sẽ có nhiệm vụ tấn công các máy bay hỗ trợ chiến đấu cơ Mỹ ví dụ như chiếc máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry hay máy bay tiếp nhiên liệu KC-46.
[ẢNH] Trung Quốc phát triển
Chiến đấu cơ thường dựa rất nhiều vào những máy bay hỗ trợ mới cho hiệu quả tác chiến tốt. Ví dụ như máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry sẽ phát hiện quân địch và điều phối hoạt động của chiến đấu cơ tiền tuyền. Cùng lúc đó, máy bay tiếp nhiên liệu cũng phải luôn sẵn sàng để mở rộng tầm hoạt động cho chiến đấu cơ.
[ẢNH] Trung Quốc phát triển
Chính vì điều này, nếu tên lửa PL-XX hạ được một chiếc máy bay cảnh báo sớm của Mỹ, nó sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động tác chiến của các chiến đấu cơ.
[ẢNH] Trung Quốc phát triển
Hoặc ngay cả khi PL-XX không bắn trúng mục tiêu, nó cũng phải khiến các máy bay cảnh báo sớm lùi sâu về hậu phương, điều cũng ảnh hưởng đến sự hỗ trợ cho các chiến đấu cơ.
[ẢNH] Trung Quốc phát triển
Mục đích sử dụng của PL-XX giống với tên lửa K-100 do Liên-xô chế tạo. Loại tên lửa không đối không này cũng được trang bị 2 tầng động cơ đẩy mượn từ hệ thống phòng không S-300. Nó có chiều dài hơn 6m và nặng đến gần 2 tấn.
[ẢNH] Trung Quốc phát triển
Điều này cho phép K-100 hạ được những mục tiêu cách xa 250km, ở độ cao 3 đến 30km với vận tốc Mach 2.5.
[ẢNH] Trung Quốc phát triển
Để đối mặt với những mối đe dọa từ tên lửa không đối không tầm xa như vậy, không quân Mỹ được cho là đã phát triển các hệ thống phòng vệ cho các máy bay hỗ trợ bao gồm cả vũ khí laser. Ngoài ra, Mỹ cũng tiến tới trang bị công nghệ tàng hình cho các máy bay này.
[ẢNH] Trung Quốc phát triển
[ẢNH] Trung Quốc phát triển
[ẢNH] Trung Quốc phát triển
[ẢNH] Trung Quốc phát triển
[ẢNH] Trung Quốc phát triển
[ẢNH] Trung Quốc phát triển
[ẢNH] Trung Quốc phát triển
[ẢNH] Trung Quốc phát triển
[ẢNH] Trung Quốc phát triển
[ẢNH] Trung Quốc phát triển