[ẢNH] Trung Quốc kinh ngạc trước dây chuyền sản xuất tiêm kích nội địa của Đài Loan

ANTD.VN - Trang Sina của Trung Quốc vừa đăng tải chùm ảnh cực hiếm về dây chuyền lắp ráp chiến đấu cơ nội địa AIDC F-CK-1 Ching-kuo của Đài Loan.

 

[ẢNH] Trung Quốc kinh ngạc trước dây chuyền sản xuất tiêm kích nội địa của Đài Loan
AIDC F-CK-1 Ching-kuo (Kinh Quốc hiệu chiến cơ) là loại máy bay chiến đấu hạng nhẹ mang tên của "Người đứng đầu chính quyền Đài Loan" Tưởng Kinh Quốc.
[ẢNH] Trung Quốc kinh ngạc trước dây chuyền sản xuất tiêm kích nội địa của Đài Loan
Tên gọi khác thường được biết đến của chiếc chiến đấu cơ này là Indigenous Defence Fighter (IDF - Máy bay tiêm kích phòng thủ nội địa), dự án là một nỗ lực chung giữa các công ty quốc phòng của Đài Loan và Mỹ.
[ẢNH] Trung Quốc kinh ngạc trước dây chuyền sản xuất tiêm kích nội địa của Đài Loan
Tiêm kích Ching-kuo chính thức đi vào hoạt động từ năm 1994, đã có tất cả 131 chiếc được sản xuất tính đến thời điểm năm 1999, đơn giá mỗi máy bay vào khoảng 24 triệu USD.
[ẢNH] Trung Quốc kinh ngạc trước dây chuyền sản xuất tiêm kích nội địa của Đài Loan
Tiêm kích IDF được Đài Loan thiết kế với mục đích đối đầu các máy bay chiến đấu của không quân Trung Quốc (PLAAF) như J-7 hay J-8, sau khi họ thất bại trong việc đặt mua tiêm kích thế hệ mới do sức ép từ Bắc Kinh.
[ẢNH] Trung Quốc kinh ngạc trước dây chuyền sản xuất tiêm kích nội địa của Đài Loan
Tiêm kích hạng nhẹ Ching-kuo (IDF) của Đài Loan (TQ) có hình dáng bên ngoài khá giống với F-16 Fighting Falcon của Mỹ, đặc biệt là phần mũi, đuôi và cánh.
[ẢNH] Trung Quốc kinh ngạc trước dây chuyền sản xuất tiêm kích nội địa của Đài Loan
Tuy nhiên máy bay lại sử dụng kết cấu 2 động cơ và cửa hút khí cũng gồm 2 chiếc nhỏ nằm hai bên thân chứ không phải là một cửa hút khí lớn dưới bụng như F-16.
[ẢNH] Trung Quốc kinh ngạc trước dây chuyền sản xuất tiêm kích nội địa của Đài Loan
Thông số kỹ thuật cơ bản của tiêm kích IDF bao gồm kíp lái 1 - 2 người; chiều dài 14,21 m; sải cánh 9,46 m; chiều cao 4,42 m; trọng lượng rỗng 6.500 kg, trọng lượng cất cánh tối đa 12.000 kg.
[ẢNH] Trung Quốc kinh ngạc trước dây chuyền sản xuất tiêm kích nội địa của Đài Loan
Máy bay được trang bị 2 động cơ phản lực Honeywell F125-70 do Mỹ sản xuất có lực đẩy khô 27 kN mỗi chiếc và lên tới 42 kN khi đốt nhiên liệu phụ trội.
[ẢNH] Trung Quốc kinh ngạc trước dây chuyền sản xuất tiêm kích nội địa của Đài Loan
Chiếc tiêm kích nội địa này của Đài Loan có thể đạt tới vận tốc tối đa Mach 1,8; tầm hoạt động 1.100 km; trần bay 16.800 m, khá ấn tượng đối với một chiến đấu cơ hạng nhẹ.
[ẢNH] Trung Quốc kinh ngạc trước dây chuyền sản xuất tiêm kích nội địa của Đài Loan
Máy bay được lắp radar cỡ nhỏ GD-53 có tầm quét tối đa 57 km ở chế độ "nhìn lên" và 39 km ở chế độ "nhìn xuống", đủ sức dẫn bắn tên lửa ngoài tầm nhìn.
[ẢNH] Trung Quốc kinh ngạc trước dây chuyền sản xuất tiêm kích nội địa của Đài Loan
Vũ khí của chiếc tiêm kích IDF bao gồm 1 pháo tự động 20 mm M61A1, các tên lửa không đối không Sky Sword và bom chùm loại Wan Chien.
[ẢNH] Trung Quốc kinh ngạc trước dây chuyền sản xuất tiêm kích nội địa của Đài Loan
Chiếc máy bay chiến đấu hạng nhẹ này có khả năng thao diễn khá linh hoạt, nó còn được đánh giá tích cực nhờ những thiết bị điện tử hàng không tiên tiến do Đài Loan (TQ) tự nghiên cứu chế tạo.
[ẢNH] Trung Quốc kinh ngạc trước dây chuyền sản xuất tiêm kích nội địa của Đài Loan
Tuy nhiên, do không được tiếp cận nhiều với bên ngoài nên quá trình phát triển của IDF gặp rất nhiều khó khăn. Ching-kuo tồn tại một số hạn chế, đặc biệt là vấn đề động cơ không cung cấp đủ sức mạnh trong một số điều kiện tác chiến đặc biệt.
[ẢNH] Trung Quốc kinh ngạc trước dây chuyền sản xuất tiêm kích nội địa của Đài Loan
Thêm vào đó, việc mua được 150 chiếc F-16A/B Block 20 và 60 chiếc Mirage 2000-5 E/F đã khiến loại chiến đấu cơ nội địa này không còn nằm trong ưu tiên phát triển của không quân Đài Loan nữa.
[ẢNH] Trung Quốc kinh ngạc trước dây chuyền sản xuất tiêm kích nội địa của Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc kinh ngạc trước dây chuyền sản xuất tiêm kích nội địa của Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc kinh ngạc trước dây chuyền sản xuất tiêm kích nội địa của Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc kinh ngạc trước dây chuyền sản xuất tiêm kích nội địa của Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc kinh ngạc trước dây chuyền sản xuất tiêm kích nội địa của Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc kinh ngạc trước dây chuyền sản xuất tiêm kích nội địa của Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc kinh ngạc trước dây chuyền sản xuất tiêm kích nội địa của Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc kinh ngạc trước dây chuyền sản xuất tiêm kích nội địa của Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc kinh ngạc trước dây chuyền sản xuất tiêm kích nội địa của Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc kinh ngạc trước dây chuyền sản xuất tiêm kích nội địa của Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc kinh ngạc trước dây chuyền sản xuất tiêm kích nội địa của Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc kinh ngạc trước dây chuyền sản xuất tiêm kích nội địa của Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc kinh ngạc trước dây chuyền sản xuất tiêm kích nội địa của Đài Loan
[ẢNH] Trung Quốc kinh ngạc trước dây chuyền sản xuất tiêm kích nội địa của Đài Loan