[ẢNH] Trung Quốc "hô biến" khu trục hạm Type 055 thành tàu Hải cảnh khổng lồ?

ANTD.VN - Lực lượng Cảnh sát biển (Hải cảnh) Trung Quốc mới đây đã giới thiệu hình ảnh đồ họa về mẫu tàu tuần tra cỡ lớn tương lai của họ, điều gây bất ngờ là thiết kế của nó có rất nhiều nét tương đồng với khu trục hạm Type 055.

 

[ẢNH] Trung Quốc
Nhà máy đóng tàu Đại Liên hôm 1-7-2018 đã làm lễ hạ thủy kép cho cặp khu trục hạm Type 055 (chiếc thứ 3 và thứ 4) đóng theo hợp đồng với Hải quân Trung Quốc (PLAN).
[ẢNH] Trung Quốc
Theo kế hoạch trong tương lai không xa, PLAN sẽ đưa vào biên chế tới 12 khu trục hạm Type 055, tạo ra biên đội tác chiến rất mạnh khi lớp tàu mặt nước này đảm nhiệm tốt cả vai trò tác chiến độc lập lẫn trong biên đội.
[ẢNH] Trung Quốc
Thậm chí tính năng kỹ chiến thuật của khu trục hạm Type 055 Trung Quốc còn được nhận xét là không thua kém bao nhiêu so với DDG-1000 Zumwalt của Mỹ và trội hơn Arleigh Burke ở khả năng chống hạm.
[ẢNH] Trung Quốc
Việc Hải quân Trung Quốc tăng cường vũ khí hiện đại chắc chắn sẽ khiến cho nhiều quốc gia láng giềng phải đặc biệt lưu tâm, tuy nhiên tham vọng của họ có vẻ chưa dừng lại ở đó.
[ẢNH] Trung Quốc
Như đã biết, trong thời gian gần đây lực lượng Hải cảnh Trung Quốc cũng được đầu tư rất mạnh với nhiều tàu tuần tra cỡ lớn vào biên chế, điều đặc biệt là thiết kế của những con tàu trên đều là bản sửa đổi từ tàu của hải quân.
[ẢNH] Trung Quốc
Do vậy đã ngay lập tức có những nhận định cho rằng Trung Quốc sẽ sớm sửa đổi thiết kế của khu trục hạm Type 055 nhằm biến nó thành tàu tuần tra lớn nhất thế giới nhằm trang bị cho lực lượng Hải cảnh.
[ẢNH] Trung Quốc
Đúng như dự đoán, vừa qua Cục hải sự Quảng Đông tuyên bố sẽ ủy quyền cho nhà máy đóng tàu Hoàng Phố - Quảng Châu đóng mới tàu tuần tra loại 10.000 tấn.
[ẢNH] Trung Quốc
Dựa vào hình ảnh mà nhà máy Hoàng Phố công bố thì dễ dàng nhận ra rằng đây chính là thiết kế của khu trục hạm Type 055 được sửa đổi khi đã cắt giảm bớt các vũ khí hạng nặng.
[ẢNH] Trung Quốc
Theo các nguồn tin ban đầu, tàu tuần tra do nhà máy Hoàng Phố thi công có lượng giãn nước đầy tải lên đến 12.000 tấn, chiều dài 165 m, chiều rộng 20,6m, độ sâu mớn nước 9,5 m, có thể chở được 100 thuyền viên và 200 nhân viên cứu hộ.
[ẢNH] Trung Quốc
Như vậy đây chính là chiếc tàu tuần tra hải cảnh lớn nhất thế giới hiện nay, khi hoàn thành sẽ bổ sung thêm vào đội tàu tuần tra có lượng giãn nước trên 10.000 tấn của Trung Quốc mà hiện nay đã bao gồm 2 chiếc.
[ẢNH] Trung Quốc
Chiếc tàu tuần tra mới dự kiến sẽ có "vũ khí phòng vệ" cơ bản tương tự, nó không được lắp đặt "vũ khí tấn công", bởi loại trang bị thường dùng nhất của tàu hải cảnh khi có xung đột trên biển là vòi rồng.
[ẢNH] Trung Quốc
Tuy nhiên căn cứ theo cấu hình vũ khí tiêu chuẩn của lực lượng Hải cảnh Trung Quốc thì gần như chắc chắn 100% con tàu sẽ được tích hợp pháo chính cỡ 76 mm cùng pháo bắn nhanh 30 mm điều khiển tự động.
[ẢNH] Trung Quốc
Các chuyên gia quân sự Trung Quốc thậm chí còn rằng, tàu tuần tra mới của họ có "khả năng phòng thủ siêu hạng", chịu được bão cấp 12, đáp ứng yêu cầu hành trình không giới hạn.
[ẢNH] Trung Quốc
Phạm vi hoạt động của con tàu này có thể kéo dài từ vùng biển Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Nhật Bản hoặc kéo xuống biển Đông nơi Trung Quốc đang tuyên bố chủ quyền một cách phi pháp.
[ẢNH] Trung Quốc
Hành động trên của Trung Quốc chắc chắn sẽ làm cho tình hình biển Hoa Đông và Biển Đông trở nên dậy sóng, khiến các quốc gia láng giềng phải đặc biệt lưu tâm và theo dõi.
[ẢNH] Trung Quốc
[ẢNH] Trung Quốc
[ẢNH] Trung Quốc
[ẢNH] Trung Quốc
[ẢNH] Trung Quốc
[ẢNH] Trung Quốc
[ẢNH] Trung Quốc
[ẢNH] Trung Quốc
[ẢNH] Trung Quốc
[ẢNH] Trung Quốc
[ẢNH] Trung Quốc
[ẢNH] Trung Quốc
[ẢNH] Trung Quốc
[ẢNH] Trung Quốc
[ẢNH] Trung Quốc