Vụ tấn công bằng tên lửa của lực lượng Hồi giáo vũ trang Hamas vào thành phố Tel Aviv của Israel diễn ra vào hôm 25/3 đã là lần thứ hai trong vòng 10 ngày.
Quả tên lửa đạn đạo tự chế đã đánh trúng vào một căn nhà dân ở ngoại ô phía Bắc thành phố Tel Aviv khiến 7 người bị thương, đây được coi là sự việc vô cùng nghiêm trọng.
Lần trước Hamas biện minh rằng đó chỉ là sự cố do sai sót kỹ thuật trong thao tác bảo trì bệ phóng, còn lần này họ khó mà tìm được lý do khác để giải thích cho sự kiện trên.
Trong vụ trả đũa diễn ra hôm 15/3, mặc dù tạm chấp nhận lời giải thích mà lãnh đạo Hamas đưa ra nhưng Không quân Israel vẫn phá hủy tới 100 mục tiêu của tổ chức này.
Do vậy theo nhận định từ giới quan sát tình hình khu vực, quân đội Israel có thể sắp tiến hành một chiến dịch quân sự với quy mô cực lớn, trong đó có sự tham gia của bộ binh chứ không chỉ giới hạn ở những trận ném bom nữa.
Không nằm ngoài dự đoán, quân đội Israel mới đây đã chính thức gọi hàng nghìn quân dự bị tái ngũ và điều động 2 lữ đoàn bộ binh, thiết giáp tới sát biên giới dải Gaza.
Hành động này làm nhiều người lo ngại rằng sẽ nổ ra cuộc chiến tranh Gaza lần thứ hai với quy mô còn lớn hơn cả lần thứ nhất kéo dài trong 3 tuần, từ ngày 27/12/2008 đến 18/1/2009.
Chiến dịch được quân đội Israel tiến hành chính là hoạt động quân sự gây tổn thất lớn nhất kể từ khi Hamas giành quyền kiểm soát Dải Gaza vào năm 2006.
Trong cuộc chiến trên, không quân Israel mở màn bằng các vụ oanh tạc trên diện rộng với mức độ rất ác liệt và còn có cả sự yểm trợ hỏa lực từ các tàu chiến của hải quân.
Tiếp đó, bộ binh Israel dưới sự yểm trợ của pháo binh và xe tăng đã tràn vào vùng lãnh thổ của Hamas và phá hủy nhiều biểu tượng quyền lực của tổ chức này.
Về phía đối địch, Hamas cũng tăng cường các vụ bắn phá vào nhiều thành phố lớn của Israel, tuy rằng hiệu quả không cao nhưng khiến cho người dân Do Thái phải sống trong trạng thái cực kỳ căng thẳng.
Sau gần 3 tuần giao tranh, phía Palestine ước tính đã có hơn 400 người đã thiệt mạng và 1.700 người khác bị thương vì chiến dịch quân sự của quân đội Israel.
Trong khi đó ở phía bên kia cũng có khoảng 10 binh sĩ Israel và 3 dân thường thiệt mạng, chủ yếu vì tên lửa của Hamas. Ngoài ra con số bị thương của cả hai bên còn lớn hơn nhiều.
Nếu chiến tranh Gaza lần thứ hai bùng nổ thì sẽ là diễn biến cực kỳ nguy hiểm, bởi khu vực Trung Đông lúc này chẳng khác gì một thùng thuốc súng với vô số điểm nóng chưa giải quyết xong.
Cho nên rất cần sự ra tay can thiệp của các cường quốc và cộng đồng quốc tế nhằm nhanh chóng hạ nhiệt tình hình, không để vượt ra ngoài tầm kiểm soát.