[ẢNH] Trang bị 24 tên lửa đối không, "Đại bàng" F-15 sẽ vô địch không chiến?

ANTD.VN - Boeing hiện đang đề xuất một phiên bản mới của tiêm kích kì cựu F-15 Eagle với khung máy bay nâng cấp, giúp nó có thể mang được số lượng kỉ lục tên lửa không đối không.
[ẢNH] Trang bị 24 tên lửa đối không,
Tiêm kích F-15 Eagle đã được giới thiệu từ năm 1972. Được thiết kế như một mẫu chiến đấu cơ để chiếm ưu thế trên không, F-15 Eagle được trang bị 4 tên lửa đối không tầm ngắn dẫn đường bằng hồng ngoại AIM-9 và 4 tên lửa tầm trung dẫn dường bằng radar AIM-7.
[ẢNH] Trang bị 24 tên lửa đối không,
Qua thời gian, F-15 Eagle vẫn chỉ mang theo số lượng tên lửa không thay đổi mặc dù các tên lửa AIM-9 và AIM-7 đã được thay thế bằng tên lửa AIM-120 AMRAAM hiện đại hơn.
[ẢNH] Trang bị 24 tên lửa đối không,
Và để so sánh thì F-22 Raptor đang được trang bị 4 tên lửa AIM-9 và 6 tên lửa AIM-120, trong khi F-35 có thể mang theo 4 quả AIM-120.
[ẢNH] Trang bị 24 tên lửa đối không,
F-15 không cho tính năng tàng hình nên không cần giấu vũ khí vào bụng như F-22 và F-35 mà có thể tự do trang bị tất cả tên lửa, bom bên ngoài cánh và thân máy bay.
[ẢNH] Trang bị 24 tên lửa đối không,
Vào năm 2017, Boeing đã đề xuất phiên bản F-15 Eagle 2040C, qua đó nâng số tên lửa AIM-120 có thể trang bị lên con số 16, đồng thời hứa hẹn mẫu máy bay sẽ chiến đấu kết hợp được với F-22 và F-35.
[ẢNH] Trang bị 24 tên lửa đối không,
Đến nay, tại triển lãm hàng không Farnborough, Boeing tiếp tục đề xuất đề xuất phiên bản F-15X với khả năng mang theo 24 tên lửa không đối không
[ẢNH] Trang bị 24 tên lửa đối không,
Hiện vẫn chưa rõ Boeing sẽ thực hiện điều này như thế nào nhưng con số hơn 24 tên lửa là nhiều hơn gấp 3 lần phần lớn các chiến đấu cơ hiện có của Mỹ.
[ẢNH] Trang bị 24 tên lửa đối không,
Hiện nay, F-15 đã đặt 4 tên lửa không đối không trên bụng và 4 quả nữa ngoài cánh, trong khi phiên bản Eagle 2040C sẽ bổ sung thêm 8 tên lửa nữa ở 2 cánh.
[ẢNH] Trang bị 24 tên lửa đối không,
Nếu trang bị tới 24 tên lửa không đối không, nhiều khả năng F-15X cũng sẽ phải bỏ bớt các loại vũ khí khác và nâng cấp động cơ.
[ẢNH] Trang bị 24 tên lửa đối không,
Phiên bản mới F-15X đương nhiên cũng sẽ được trang bị hệ thống kiểm soát bay, màn hình buồng lái và radar mới vô cùng hiện đại.
[ẢNH] Trang bị 24 tên lửa đối không,
Mặc dù F-15X là một đề xuất đáng quan tâm nhưng để được không quân Mỹ chấp nhận, nó phải cạnh tranh với F-35, mẫu tiêm kích thế hệ mới đang có giá bán ngày càng giảm nhờ liên tiếp được tăng số lượng sản xuất.
[ẢNH] Trang bị 24 tên lửa đối không,
F-35 chỉ mang được 4 tên lửa không đối không trong bụng máy bay nhưng đó là ở chế đô tàng hình. Khi làm những nhiệm vụ không yêu cầu tính năng tành hình, nó cũng có thể mang theo tổng cộng 16 tên lửa.
[ẢNH] Trang bị 24 tên lửa đối không,
[ẢNH] Trang bị 24 tên lửa đối không,
[ẢNH] Trang bị 24 tên lửa đối không,
[ẢNH] Trang bị 24 tên lửa đối không,
[ẢNH] Trang bị 24 tên lửa đối không,
[ẢNH] Trang bị 24 tên lửa đối không,
[ẢNH] Trang bị 24 tên lửa đối không,
[ẢNH] Trang bị 24 tên lửa đối không,
[ẢNH] Trang bị 24 tên lửa đối không,
[ẢNH] Trang bị 24 tên lửa đối không,
[ẢNH] Trang bị 24 tên lửa đối không,
[ẢNH] Trang bị 24 tên lửa đối không,