[ẢNH] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố xem xét hủy hợp đồng mua S-400

ANTD.VN - Trong những ngày qua liên tiếp xuất hiện những thông tin bất lợi cho Nga liên quan tới hợp đồng cung cấp tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

[ẢNH] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố xem xét hủy hợp đồng mua S-400
Trong tuần qua đã có diễn biến rất đáng chú ý, đó là Mỹ cho biết họ sẽ cung cấp thỏa thuận thương mại trị giá 100 tỷ USD cho Thổ Nhĩ Kỳ và nối lại việc bàn giao tiêm kích F-35 nếu nước này hủy hợp đồng mua S-400 của Nga.
[ẢNH] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố xem xét hủy hợp đồng mua S-400
Động thái trên rõ ràng đã khiến Ankara cảm thấy "xiêu lòng" vì lợi ích mà họ nhận được là quá lớn, vượt xa những gì mà S-400 mang lại, nhất là trong tình hình khó khăn hiện nay.
[ẢNH] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố xem xét hủy hợp đồng mua S-400
Những diễn biến bất lợi với Nga vì vậy đã tới liên tiếp, đầu tiên vào hôm 16-11-2019, trang Avia đã đăng tải thông tin cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đang cân nhắc chuyển giao công nghệ hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf cho Mỹ.
[ẢNH] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố xem xét hủy hợp đồng mua S-400
Cụ thể là Ankara sẽ xây dựng quy trình làm việc để tạo ra một cơ chế đánh giá tác động giữa S-400 và F-35, điều này có nghĩa là mọi bí mật của S-400 có thể lọt hết vào tay Mỹ.
[ẢNH] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố xem xét hủy hợp đồng mua S-400
Sau khi ông Ibrahim Kalin - phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lên tiếng về vấn đề trên thì ông Ismail Demir - người đứng đầu ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ kỳ đã lên tiếng "xoa dịu".
[ẢNH] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố xem xét hủy hợp đồng mua S-400
Ông Ismail Demir tuyên bố rằng, Thổ Nhĩ Kỳ mua các hệ thống phòng không S-400 để sử dụng chứ không phải cất chúng đi, mặc dù hợp đồng này khiến Mỹ phản đối nhưng hai bên sẽ tìm ra cách giải quyết.
[ẢNH] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố xem xét hủy hợp đồng mua S-400
Phát biểu này của ông Demir có thể khiến Nga tạm yên tâm rằng hệ thống S-400 được Thổ Nhĩ Kỳ mua về để hoạt động với đúng chức năng của mình, tuy rằng Ankara chưa nói thẳng việc có tiết lộ bí mật cho Mỹ hay không.
[ẢNH] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố xem xét hủy hợp đồng mua S-400
Nhưng diễn biến mới và rõ ràng nhất đã tới vào ngày 17-11, khi lần đầu tiên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã nói về việc sẵn sàng từ chối mua tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf thứ hai của Nga.
[ẢNH] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố xem xét hủy hợp đồng mua S-400
Trang Avia của Nga cho biết, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lần đầu tiên nói về thực tế rằng Ankara đang xem xét từ chối mua thêm hệ thống phòng không S-400 Triumf nữa của Nga.
[ẢNH] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố xem xét hủy hợp đồng mua S-400
Ông Erdogan không tiết lộ lý do cho việc này, tuy nhiên Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ lưu ý rằng S-400 của Nga nhiều khả năng sẽ được thay thế bởi các hệ thống Patriot PAC 3 của Mỹ, nhưng chỉ với điều kiện Washington cung cấp ưu đãi đủ tạo ra lợi thế.
[ẢNH] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố xem xét hủy hợp đồng mua S-400
"Chúng tôi có thể khắc phục sự khác biệt xung quanh S-400 và F-35. Tôi đã nói với Tổng thống Trump về mong muốn mua một hệ thống Patriot PAC 3 nếu có một lời đề nghị tốt", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.
[ẢNH] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố xem xét hủy hợp đồng mua S-400
Nếu thực sự những gì diễn ra như Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố, Nga đang phải đối diện với thực tế "mất cả chì lẫn chài" trong mối quan hệ với Ankara mà họ phải rất vất vả tạo dựng trong suốt thời gian qua.
[ẢNH] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố xem xét hủy hợp đồng mua S-400
Sau nhiều cố gắng chia rẽ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ thì cuối cùng có vẻ như hai đồng minh NATO này lại quay trở về với quỹ đạo cũ, khiến bao công sức của Nga trở thành vô nghĩa.
[ẢNH] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố xem xét hủy hợp đồng mua S-400
Đây cũng được xem là nước đi đầy toan tính của "cáo già chính trị" Tayyip Erdogan, khi ông ta đã buộc cả Nga lẫn Mỹ trở thành "quân cờ" trong tay mình.
[ẢNH] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố xem xét hủy hợp đồng mua S-400
Lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ rõ ràng quá lớn, khi họ vừa có được 1 tổ hợp S-400 bằng nguồn tín dụng của Nga lại vừa nhận được tiêm kích F-35 và hệ thống PAC 3, đi kèm cả thỏa thuận thương mại trị giá 100 tỷ USD từ Mỹ.
[ẢNH] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố xem xét hủy hợp đồng mua S-400
[ẢNH] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố xem xét hủy hợp đồng mua S-400
[ẢNH] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố xem xét hủy hợp đồng mua S-400
[ẢNH] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố xem xét hủy hợp đồng mua S-400
[ẢNH] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố xem xét hủy hợp đồng mua S-400
[ẢNH] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố xem xét hủy hợp đồng mua S-400
[ẢNH] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố xem xét hủy hợp đồng mua S-400
[ẢNH] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố xem xét hủy hợp đồng mua S-400
[ẢNH] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố xem xét hủy hợp đồng mua S-400
[ẢNH] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố xem xét hủy hợp đồng mua S-400
[ẢNH] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố xem xét hủy hợp đồng mua S-400
[ẢNH] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố xem xét hủy hợp đồng mua S-400
[ẢNH] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố xem xét hủy hợp đồng mua S-400
[ẢNH] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố xem xét hủy hợp đồng mua S-400
[ẢNH] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố xem xét hủy hợp đồng mua S-400