[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?

ANTD.VN - Một diễn biến mới vừa xuất hiện theo đánh giá có thể làm "lật kèo" thương vụ mua sắm hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga liên quan tới tiêm kích tàng hình thế hệ 5 F-35 Lightning II.
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?
Như đã biết, trong tháng 12/2017, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký một thỏa thuận cho vay để Moskva rộng đường cung cấp hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf cho Ankara.
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?
Theo tuyên bố của ban thư ký ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara sẽ nhận hai tổ hợp S-400, và chúng sẽ được vận hành bởi các quân nhân Thổ Nhĩ Kỳ.
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?
Sự kiện trên đã gây chấn động tới các quốc gia thành viên NATO khác, họ đe dọa rằng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không được tích hợp S-400 vào hệ thống phòng thủ chung của cả khối.
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?
Tuy nhiên có vẻ như quyết tâm của giới quân sự Thổ Nhĩ Kỳ là không thể thay đổi, bởi vậy mới đây Mỹ đã quyết định tung ra một đòn rất hiểm, đe dọa gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch trên của Ankara.
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?
Cần lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã đóng góp kinh phí và cam kết mua 116 chiến đấu cơ F-35A theo chương trình tiêm kích tấn công kết hợp đa quốc gia Joint Strike Fighter (JSF) do Mỹ dẫn đầu.
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?
Các chiến đấu cơ này được kỳ vọng sẽ tạo nên sức mạnh và ưu thế vượt trội cho Không quân Thổ Nhĩ Kỳ trước các đối thủ tiềm tàng trong khu vực.
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?
Nếu như S-400 là vũ khí thuần phòng thủ thì F-35A ngoài chức năng trên còn có thể tung ra đòn tấn công tầm xa cực kỳ lợi hại, hiệu quả mà nó mang lại với Ankara là không phải bàn cãi.
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?
Mới đây, Thượng nghị sĩ Mỹ Landkford đã nói "Quyết định chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ đáng tiếc là không phù hợp với JSF và còn đi ngược lại những lợi ích của Mỹ".
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?
Theo ông Lankford, sự hợp tác địa chính trị của Ankara với Moskva, và quyết định đặt hàng S-400 của Nga có thể làm phức tạp kế hoạch mua F-35 của Mỹ.
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?
Trước đó, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Châu Âu và Âu Á - Wess Mitchell cũng cảnh báo việc Ankara mua tên lửa phòng không S-400 của Moskva sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quyết định bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?
Điều này có thể được hiểu rằng nếu Thổ Nhĩ Kỳ muốn mua S-400 thì Mỹ sẽ không bán F-35A cho họ, tức là Ankara phải quyết định sẽ sở hữu 2 tổ hợp tên lửa phòng không S-400 hay 116 tiêm kích đa năng F-35A.
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?
Bên cạnh rào cản trên, mới đây Mỹ còn thông qua đạo luật cấm vận, cho phép áp dụng các biện pháp trừng phạt lên những đối tác mua vũ khí của Nga, đây sẽ là căn cứ để Hoa Kỳ dựa vào và tuyên bố đóng băng việc bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ.
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusogly tuyên bố, đề xuất của các nhà lập pháp Mỹ tạm thời ngừng bán vũ khí, trong đó có tiêm kích F-35 cho họ là sai lầm, phi logic và không phù hợp với liên minh giữa các đồng minh NATO.
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?
Ông Cavusogly nói thêm: "Tuần tới tôi sẽ đi thăm Mỹ. Tôi sẽ nói việc hủy bỏ bán F-35 là không thể chấp nhận được, và nếu điều đó xảy ra, họ (Mỹ) sẽ nhận phản ứng thích đáng từ Thổ Nhĩ Kỳ".
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?
Không hiểu "phản ứng thích đáng" mà Ankara đưa ra trước quyết định ngừng bán F-35A cho họ là gì nhưng rõ ràng Thổ Nhĩ Kỳ đang là người phải nắm phần lưỡi dao.
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?
Làm phép so sánh đơn giản cũng dễ nhận thấy rằng việc Ankara sở hữu 116 chiếc F-35A mang lại nhiều lợi thế hơn hẳn 2 tổ hợp S-400, họ chưa chắc sẽ nhận được tên lửa phòng không Nga sau "đòn hiểm" từ Mỹ.
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?
[Ảnh] Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng đánh đổi... 116 tiêm kích F-35 lấy 2 tổ hợp S-400?