[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ "chỉ trích" nặng nề S-400 Triumf

ANTD.VN - Mặc dù là một thứ vũ khí rất lợi hại, nhưng không phải vì vậy mà hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf thoát khỏi những lời chỉ trích, nhưng lần này lời phàn nàn lại đến từ đồng minh của Nga.
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-400 Triumf chính là thứ vũ khí "đình đám" nhất của Nga trong suốt thời gian qua, khi nó đã gây ra mâu thuẫn cực lớn giữa hai thành viên NATO là Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ.
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
Việc Ankara quyết tâm đặt mua S-400 bằng được bất chấp những lời đe dọa cấm vận của Washington được nhận định là bởi vũ khí này sở hữu nhiều tính năng độc nhất vô nhị, khiến bất cứ quốc gia nào cũng mong muốn sở hữu.
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
Nhưng bên cạnh những lời ca tụng "trên mây" dành cho S-400, hiện đã xuất hiện một luồng ý kiến khác cho rằng tổ hợp vũ khí này thực chất chỉ là "hổ giấy" khi tính năng của nó chẳng hề được như quảng cáo.
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
Đi đầu trong xu thế trên chính là Ấn Độ - khách hàng vũ khí lớn nhất của Nga, các chuyên gia từ New Delhi sau khi nghiên cứu kỹ S-400 đã chỉ ra một số nhược điểm của nó.
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
Đầu tiên là thời gian chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu của S-400 chẳng phải chỉ là 5 phút mà sẽ yêu cầu tới 60 - 90 phút, lý do là bởi radar cảnh giới chỉ có thể hoạt động tốt khi được đặt trên tháp cao chứ không phải nóc xe tự hành.
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
Tầm đánh chặn của S-400 cũng không thể đạt tới con số hiệu quả là 400 km mà tùy theo từng mục tiêu, cự ly này có thể giảm xuống chỉ còn từ vài chục cho tới vỏn vẹn trên 10 km (đánh chặn tên lửa đạn đạo).
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
Đã có nhận định cho rằng việc Ấn Độ chỉ trích S-400 nhưng vẫn quyết định ký hợp đồng giá trị lớn để đặt mua hệ thống vũ khí này chỉ đơn giản là chiêu trò "dìm giá" mà thôi.
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
Nhưng mới đây lại có thêm diễn biến bất ngờ, khi trang Avia cho biết, một trong những đối tác quan trọng nhất của Nga trong lĩnh vực kỹ thuật quân sự đã chỉ trích hệ thống phòng không S-400 bất chấp mong muốn sở hữu vũ khí này.
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
Đối tác đó hóa ra chính là Serbia, điều này gây ngạc nhiên khi gần đây Belgrade đã đưa ra tuyên bố về sự quan tâm mạnh mẽ của họ đối với tổ hợp S-400 Triumf.
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
Lý do giải thích là bởi chi phí quá cao cho mỗi hệ thống phòng không S-400, khiến cho việc mua lại ngay cả một bộ phận của tổ hợp tinh vi này cũng là điều quá khó khăn đối với tình hình kinh tế hiện tại của Serbia.
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
"Tất nhiên Serbia muốn mua hệ thống phòng không S-400, nhưng câu hỏi ở đây là liệu chúng ta sẽ có tiền cho hợp đồng mua sắm hay không vì S-400 không rẻ", Đại sứ Serbia tại Nga, ông Miroslav Lazanski cho biết.
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
Cần phải làm rõ rằng Serbia rất muốn sở hữu tổ hợp phòng không S-400, tuy nhiên với điều kiện là Moskva sẽ chuyển giao miễn phí cho Belgrade, điều này rõ ràng cho thấy hợp đồng vẫn chưa hề được ký kết giữa đôi bên.
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
Trong cuộc tập trận Slavic Shield 2019, Nga đã mang một tổ hợp S-400 của mình tới Serbia, đây được cho là hành động nhằm trình diễn tính năng của hệ thống tên lửa Triumf trước khách hàng tiềm năng.
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
Nhưng sau khi hoàn thành các bài tập, tổ hợp S-400 Triumf trên đã được Nga đưa về nước và khiến cho đồng minh quan trọng tại khu vực Balkan cảm thấy vô cùng tiếc nuối.
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
Mong muốn của Serbia được nhận miễn phí S-400 rõ ràng là quá viển vông vì không dễ gì Nga lại mang tặng cho đối tác một hệ thống tên lửa phòng không tinh vi, cực kỳ phức tạp và có giá bán cao như vậy.
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
Những vũ khí mà Nga trao tặng Serbia gần đây chủ yếu chỉ là hàng niêm cất trong kho từ thời Liên Xô như tiêm kích MiG-29 hay xe thiết giáp trinh sát BRDM-2M có chi phí thấp mà thôi, việc mang tặng còn giúp Moskva tránh được chi phí niêm cất, bảo quản.
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
Tình hình rõ ràng sẽ rất khác với tổ hợp S-400 đắt tiền, nhất là hiện nay Serbia chưa thực sự có gì để mang ra trao đổi với Nga, ví dụ như quyền sử dụng một căn cứ quân sự lâu dài.
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ
[ẢNH] Thêm đồng minh của Nga bất ngờ