[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ "rụng như sung" nếu can thiệp vào Venezuela?

ANTD.VN - Nguy cơ xảy ra hành động can thiệp quân sự trực tiếp mà cụ thể là những cuộc không kích của chiến đấu cơ Mỹ nhằm vào Quân đội Venezuela đang ngày càng trở nên rõ nét.

 

[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ
Nguy cơ xảy ra nội chiến tại Venezuela đang trở nên rõ nét khi Quân đội nước này tuyên bố trung thành với tổng thống Nicolas Maduro, trong khi phe đối lập vẫn chưa có dấu hiệu nhượng bộ.
[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ
Trong tay phe đối lập cũng có lực lượng vũ trang nhưng khó mà đủ sức đối đầu với quân đội chính phủ, bởi vậy khả năng rất cao là họ sẽ yêu cầu can thiệp từ bên ngoài, khi hầu như các quốc gia Nam Mỹ đã công nhận ông Juan Guaido là tổng thống lâm thời.
[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ
Nhà báo Max Blumenthal cho biết, có khả năng xảy ra một cuộc tấn công quân sự từ nước ngoài với xuất phát điểm là Colombia, hoặc chiến dịch ngầm từ Colombia hay Brazil với Mỹ đứng sau hậu thuẫn, thậm chí Mỹ có thể sử dụng căn cứ ở Colombia làm bàn đạp không kích Venezuela.
[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ
Trong trường hợp Mỹ tấn công Venezuela, họ sẽ phải đối đầu với lực lượng phòng không rất mạnh được trang bị những hệ thống tên lửa đất đối không cực kỳ tiên tiến do Nga chế tạo.
[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ
Venezuela là quốc gia duy nhất ngoài Nga sử dụng hệ thống tên lửa phòng không lục quân tầm xa S-300VM Antey-2500 với tổng số 3 tổ hợp, tính năng của chúng được đánh giá vượt mặt cả S-300PM mà Nga cấp cho Syria.
[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ
Hệ thống S-300VM có khả năng tiêu diệt tên lửa đạn đạo chiến thuật có tầm bắn 2.500 km, nó cũng hoàn toàn đủ sức bắn hạ máy bay chiến đấu tàng hình như F-22, F-35 hay B-2 của Mỹ.
[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ
Màn thể hiện của S-300VM trong biên chế Quân đội Venezuela sẽ giúp cho giới quan sát có cái nhìn chính xác hơn về vũ khí Nga, nhất là khi tổ hợp S-300PM của Quân đội Syria chưa thể hiện được như kỳ vọng.
[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ
Giữ vai trò hỗ trợ cho S-300VM Antey-2500 là 7 tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Buk-M2E, đây là một vũ khí cũng được đánh giá rất cao về tính năng kỹ chiến thuật.
[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ
Với tầm bắn tối đa 50 km, đánh chặn được mục tiêu hoạt động ở độ cao thấp thông qua tên lửa 9M317, hệ thống Buk-M2E của Quân đội Venezuela sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến các loại chiến đấu cơ Mỹ.
[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ
Thậm chí khi cần thiết thì Venezuela có thể sử dụng Buk-M2E như một vũ khí chuyên nhiệm cho vai trò tiêu diệt tên lửa hành trình Tomahawk mà Hải quân Mỹ bắn từ ngoài khơi vào.
[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ
Một tổ hợp tên lửa phòng không di động khác của Quân đội Venezuela cũng rất đáng quan tâm đó chính là Pechora-2M, bản nâng cấp mạnh nhất từ hệ thống Pechora mà Nam Tư đã sử dụng để bắn hạ máy bay tàng hình F-117A Nighthawk hồi năm 1999.
[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ
Tên lửa V-600 nâng cấp bắn đi từ tổ hợp Pechora-2M đạt tới tầm xa 35 km, nó có khả năng cơ động cao và rất khó gây nhiễu, sẽ khiến cho tiêm kích và oanh tạc cơ Mỹ phải đặc biệt đề phòng.
[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ
Chưa dừng lại đó, Pechora-2M của Venezuela còn được hỗ trợ bởi radar cảnh báo sớm JY-1B do Trung Quốc chế tạo, khiến năng lực của nó gia tăng vượt trội.
[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ
Các hệ thống tên lửa phòng không của Quân đội Venezuela có thể chưa đủ sức khóa chặt không phận trước đợt các tấn công của Mỹ nhưng chắc chắn sẽ gây ra cho đối phương không ít khó khăn lẫn thiệt hại.
[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ
Một điểm khác biệt nữa khiến những trận oanh kích của Không quân Mỹ khó mà dễ dàng như những gì Israel đang thực hiện tại Syria chính là Không quân Venezuela với phi đội Su-30MK2 và F-16 khá lợi hại.
[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ
Sự kết hợp giữa tên lửa phòng không với máy bay tiêm kích sẽ giúp bên phòng thủ tạo ra thế trận chủ động hơn và qua đó nâng cao khả năng chiến thắng kẻ địch lên rất nhiều lần.
[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ
[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ
[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ
[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ
[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ
[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ
[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ
[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ
[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ
[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ
[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ
[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ
[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ
[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ
[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ
[ẢNH] Tên lửa phòng không Nga sẽ khiến tiêm kích Mỹ