[ẢNH] "Tam giác thép" Ấn Độ ra đòn đánh sắc lẹm vào Pakistan, nguy cơ bùng phát xung đột?

ANTD.VN - Không quân Ấn Độ đã dùng máy bay Mirage 2000 thực hiện một cuộc không kích vào một "trại khủng bố" ở khu vực kiểm soát của Pakistan ở Kashmir và Jammu, theo lời Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Ấn Độ.
[ẢNH]
Khu vực Nam Á bất ngờ nóng lên khi các chiến đấu cơ Ấn Độ vừa tung đòn hủy diệt phiến quân trên lãnh thổ Pakistan. Giới quan sát lo ngại có thể bùng phát xung đột.
[ẢNH]
"Không Quân đã triển khai một cuộc không kích hôm nay nhắm vào các trại khủng bố trên khắp LoC (Đường Kiểm soát) và hoàn toàn phá hủy nó", Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Gajendra Singh Shekhaw đã viết trên Twitter hôm 26-2.
[ẢNH]
Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ vẫn chưa phát biểu gì về vụ việc trên.
[ẢNH]
Người phát ngôn của Không quân Pakistan - Thiếu tướng Asif Ghafoor - cho biết máy bay của Ấn Độ đã xâm phạm Đường Kiểm soát.
[ẢNH]
"Không quân Ấn Độ đã vi phạm Đường Kiểm soát. Không quân Pakistan ngay lập tức đáp trả. Máy bay Ấn Độ đã quay đầu", ông viết trên Twitter.
[ẢNH]
The ông Ghafoor, máy bay Ấn Độ đã ném bom gần thị trấn Balakot phía đông bắc Pakistan cạnh Đường Kiểm soát, nhưng không có thiệt hại về người hay cơ sở vật chất.
[ẢNH]
Mối quan hệ giữa New Dlhi và Islamabad ngày càng căng thẳng sau vụ tấn công khủng bố ngày 14-2, khi một chiếc xe phát nổ trên đường cao tốc Jammu-Srinagar bên cạnh một đoàn xe an ninh, giết chết 45 sĩ quan bán quân sự Ấn Độ.
[ẢNH]
Ấn Độ đã đổ trách nhiệm cho việc Pakistan chứa chấp và bảo vệ những kẻ khủng bố, cáo buộc đất nước này đã "trực tiếp nhúng tay" vào vụ việc.
[ẢNH]
Về phần Pakistan, họ bác bỏ các cáo buộc liên quan đến vụ tấn công và cho biết đây là chiến lược của New Delhi nhằm chuyển hướng sự chú ý của quốc tế khỏi các vi phạm nhân quyền đang diễn ra tại Kashmir.
[ẢNH]
Ấn Độ, Pakistan và Trung Quốc đã tranh chấp Kashmir từ năm 1947. Bang này hiện đang được chia làm 3 phần, với Đường Kiểm soát đóng vai trò là biên giới thực tế giữa Ấn Độ và các khu vực Pakistan kiểm soát ở Kashmir
[ẢNH]
Việc sử dụng những chiến đấu cơ Mirage 2000 cực kỳ nhanh nhẹn để tấn công vào khu vực Pakistan kiểm soát, điều này cho thấy Ấn Độ đang ngày càng có hành động cứng rắn hơn.
[ẢNH]
Mirage 2000 được đánh giá là một trong những chiến đấu cơ hiệu quả trong chiến đấu, khi chúng vừa sở hữu tính năng cơ động, cùng vũ khí chính xác, và là cơn ác mộng mỗi khi chúng xuất kích.
[ẢNH]
Nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng dòng máy bay này mạnh hơn cả F-16 của Mỹ và MiG-29 của Nga.
[ẢNH]
Khả năng cơ động đáng nể của tiêm kích Mirage 2000 giúp chúng có thể dễ dàng giành lợi thế trên chiến trường.
[ẢNH]
Máy bay có thể đạt tốc độ tối đa Mach 2,2; tầm hoạt động 1.550 km; khả năng chịu quá tải lên tới 11G, vượt trội con số 9G của đa số máy bay chiến đấu thế hệ 4 khác.
[ẢNH]
Hệ thống điện tử của Mirage 2000 khá hiện đại với cảm biến chính là radar xung Doppler Thomson-CSF RDY có tầm phát hiện mục tiêu tối đa 110 km ở chế độ đối không hoặc 37 km ở chế độ đối đất.
[ẢNH]
Radar có thể theo dõi đồng thời 8 mục tiêu và dẫn đường cho vũ khí tấn công 4 mục tiêu cùng lúc.
[ẢNH]
Tiêm kích Mirage 2000 có thể mang theo tới 7 tấn vũ khí, bao gồm tên lửa không đối không MICA hoặc R-550 Magic 2, tên lửa không đối đất AS-30L, tên lửa không đối hạm Exocet đặc biệt là có thể mang theo 2 tên lửa hành trình tầm xa SCALP-EG.
[ẢNH]
Mirage-2000 được xem là một trong những mẫu tiêm kích đa nhiệm thành công nhất của Pháp, với việc xuất khẩu tới 8 quốc gia, hơn 600 chiếc được chế tạo.
[ẢNH]
Ấn Độ đã đặt mua số lượng lớn chiến đấu cơ Mirage 2000 của Pháp.
[ẢNH]
Hiện vẫn đang còn khoảng 50 chiếc đang phục vụ đắc lực trong không quân nước này.
[ẢNH]
Chiến tranh Kargil, những chiếc Mirage 2000 Ấn Độ đã thực hiện hơn 500 phi vụ để tấn công vào phần lãnh thổ do Pakistan kiểm soát. Trong trường hợp xung đột leo thang, rất có thể những chiếc Mirage 2000 tiếp tục được Ấn Độ cho xuất kích.
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]