Căng thẳng chính trị tại Venezuela đang ngày càng trở nên căng thẳng khi Hoa Kỳ và nhiều nước Mỹ Latinh đã công nhận ông Joan Guaido là Tổng thống lâm thời, trong khi Quân đội nước này vẫn trung thành với ông Maduro.
Thời điểm hiện tại đang có nhiều lo ngại về việc sẽ xảy ra một cuộc nội chiến khi trong tay phe đối lập cũng có lực lượng vũ trang khá mạnh, dù cho không thể so sánh với quân đội chính phủ.
Nhằm bù đắp chênh lệch về sức mạnh quân sự, phe đối lập tại Venezuela gần như chắc chắn sẽ kêu gọi sự hỗ trợ từ bên ngoài, điều này dẫn tới khả năng Mỹ sẽ tiến hành chiến dịch không kích nhằm hỗ trợ.
Nếu kịch bản trên xảy ra thì sẽ có những màn đối đầu thú vị giữa các hệ thống tên lửa phòng không Nga với tên lửa hành trình, tiêm kích và máy bay ném bom Mỹ.
Nhưng không chỉ có vậy, một cuộc đối đầu khác cũng rất được quan tâm đó là những màn "đọ cánh" có thể diễn ra giữa Không quân Venezuela và tiêm kích chiếm ưu thế trên không của Mỹ.
Ngày 14/6/2006, chính quyền Venezuela đã ký hợp đồng mua liền một lúc 24 đơn vị tiêm kích Su-30MK2, đây chính là những chiến đấu cơ tốt nhất của quốc gia Nam Mỹ này khi số F-16 đang xuống cấp do thiếu phụ tùng cần thiết.
Hai chiếc Su-30MK2 đầu tiên được chuyển giao cho Venezuela vào đầu tháng 12/2006 trong khi 8 chiếc còn lại tới vào năm 2004, 14 chiếc tiếp theo đến trong năm 2008 - 2009.
Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động tác chiến, một chiếc Su-30MK2 của Venezuela đã gặp nạn trong chiến dịch truy quét buôn lậu ma túy. Sự việc này khiến số lượng Su-30MK2 của Venezuela chỉ còn 23 chiếc.
Su-30MK2 do Tổ hợp Komsomolsk-on-Amur (KnAAPO) sản xuất là phiên bản hiện đại hóa từ Su-30MKK với khả năng cường kích đánh biển được nâng cao đáng kể.
Máy bay Su-30MK2 được trang bị tổ hợp ngắm bắn đa nhiệm SUV-VEP bao gồm radar mảng pha quét thụ động N001 VEP và hệ thống trinh sát quang học OLS-30.
Phạm vi theo dõi mục tiêu trên không của Su-30MK2 vào khoảng 150 km, phát hiện tàu sân bay và xuồng cao tốc từ cự ly tương ứng 250 km và 70 km.
Ở chế độ tác chiến đối không, radar của Su-30MK2 có thể theo dõi 10 mục tiêu và điều khiển tên lửa tiêu diệt 2 mục tiêu (1 xa 1 gần) cùng lúc.
Động cơ của Su-30MK2 là AL-31F không có kiểm soát vector lực đẩy 2 chiều nhưng tuổi thọ cao hơn đáng kể so với AL-31FP, tỏ ra thích hợp với một chiếc máy bay chiến đấu đa năng thiên về cường kích đánh biển hơn.
Có thể thấy rằng Su-30MK2 của Venezuela là một tiêm kích đa năng đúng nghĩa, tuy nhiên năng lực không chiến của nó chỉ được đánh giá ở mức khá chứ chưa phải là xuất sắc.
Su-30MK2 thuộc dòng tiêm kích hạng nặng có diện tích phản xạ radar rất lớn, điều này sẽ khiến nó gặp nhiều bất lợi nếu phải đối đầu tiêm kích tàng hình trang bị radar mảng pha quét chủ động (F-22 và F-35) của Mỹ.
Chính vì vậy mà Không quân Venezuela cần có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng tên lửa phòng không mới đủ sức tạo ra thế trận cân bằng hơn trong trường hợp phải đối đầu với chiến đấu cơ thế hệ 5 của Mỹ.