[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là "lợn béo chậm chạp"

ANTD.VN - Có thể mang 10,5 tấn vũ khí với 16 tên lửa các loại, chiến thắng các chiến đấu cơ thế hệ thứ 4 hàng đầu như F-15E, Rafale, Typhoon ở tỷ số không tưởng 14-1, F-35 không còn là "lợn béo" mà đã là chiến thần hủy diệt đúng nghĩa của Mỹ. 
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
Sau tất cả những chê bai và nghi ngờ về sức mạnh của chiến đấu cơ F-35, giờ đây những thông số biết nói đã dần dần hé lộ về “con quái thú” bầu trời này.
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
Đầu tiên là sức mạnh mang vác vũ khí, ở chế độ không tàng hình, một chiếc F-35 có thể mang tối đa tới 10,5 tấn vũ khí.
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
Số vũ khí này tương đương với chiến đấu cơ F-15E hai động cơ, và vượt trên hẳn mức 8 tấn so với Su-35, Su-57, Typhoon.
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
Ở chế độ tấn công hỗn hợp F-35 có thể mang được 14 tên lửa AIM-120 và 2 tên lửa AIM-9X nhỏ hơn cho các nhiệm vụ trên không, hoặc 6 quả bom GBU-31 cùng với 4 AIM-120/9X cho các nhiệm vụ hỗn hợp trên không và mặt đất.
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
Việc F-35 có thể mang tới 10,5 tấn vũ khí khi chỉ là máy bay một động cơ không khỏi khiến giới quan sát bất ngờ.
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
Trong các cuộc thử nghiệm Mỹ đã cho thấy chiếc F-35 đồng thời thả 5 quả bom rồi chính xác rồi nhanh chóng thoát ly khỏi trận địa tấn công. Điều này xóa tan nghi ngờ rằng F-35 "to béo và chậm chạp".
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
Hình ảnh tiêm kích F-35 có thể dễ dàng vượt qua bức tường âm thanh. Điều này cho thấy sự cơ động đáng nể của dòng tiêm kích này.
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
Bên cạnh việc trang bị cho F-35 vũ khí và cảm biến hiện đại, Lầu Năm Góc còn áp dụng hệ thống dẫn đường và cảnh báo tầm xa cho siêu tiêm kích trong các hoạt động chiến đấu.
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
Nếu nhìn vào những công nghệ mà nó sở hữu, đối phương có rất ít cơ hội để tiếp cận siêu chiến đấu cơ này.
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
F-35 trong trường hợp này biến thành máy bay ném bom và tấn công.
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
Nó có thể được nhìn thấy rõ ràng trên các radar, vì lượng đạn như vậy không thể được giấu trong khoang bên trong. Tuy nhiên lúc này sức mạnh của máy bay chính là kho vũ khí khổng lồ mang theo để tấn công đối phương.
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
Khi ở chế độ tàng hình F-35, nó chỉ có thể mang theo 2,6 tấn tải trọng chiến đấu gồm hai quả bom GBU-31 hoặc Paveway IV và một cặp AIM-120.
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
Nhiều người cho rằng F-35 không có chế độ cơ động tốt bằng dòng Su của Nga. Tuy nhiên chiến tranh hiện đại là tiêu diệt đối phương ngoài tầm nhìn và ẩn mình trước đối phương. Các cuộc không chiến quần vòng với ưu thế về độ cơ động vốn đã lùi vào dĩ vãng sau khi thế chiến thứ 2 kết thúc.
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
Điểm cho thấy sự đáng sợ của F-35 đó chính là chúng đã thực chiến. Những chiếc F-35I của Israel đã liên tục thực hiện các màn không kích và qua mắt hệ thống phòng không Syria.
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
Thậm chí Israel còn bật mí những chiếc F-35I của họ còn có thể vượt qua lưới lửa radar của Iran và có thể là cả Nga tại chiến trường này.
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
Như vậy rõ ràng là F-35 không phải là dự án tốn kém và vô dụng của Mỹ.
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
Tính đến thời điểm hiện tại, đã có tổng cộng 197 F-35A, 75 F-35B và 28 F-35C xuất xưởng. Nếu nó không thể hiện được sức mạnh thì Mỹ đã không thể vung tiền sản xuất số lượng lớn tới thế mà thay vào đó họ có thể tiếp tục sản xuất F-22.
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
Như vậy dự kiến 300 chiếc tiếp theo sẽ được bàn giao dứt điểm vào cuối năm 2020, các nước sử dụng nó đều là những cường quốc quân sự - kinh tế hàng đầu thế giới.
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
Điều cuối cùng làm nên sức mạnh của F-35 đó chính là giá cả.
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
Theo thông báo, tốc độ sản xuất F-35 đã đạt mức dự kiến theo kế hoạch là 66 chiếc trong năm 2017, Lockheed Martin cho biết, con số này đã đạt 91 chiếc trong năm 2018 và sản lượng vào năm 2023 dự kiến sẽ đạt mốc 160 máy bay/năm.
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
Khi đó giá thành của F-35 sẽ chỉ còn khoảng 80 triệu USD, tức là rẻ hơn cả Su-35. Hiện Nga đang bán Su-35 ở mức 105-110 triệu USD, đây là mức giá qua thương vụ với Trung Quốc, Indonesia và Ai Cập.
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
Rõ ràng với một tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 lại có mức giá cạnh tranh hơn cả dòng Su-35 vốn thế hệ 4+ sẽ hút khách hàng. Tuy nhiên điểm khác biệt giữa Nga và Mỹ là chỉ cần khách có tiền Moscow sẽ bán còn với Washington bán sẽ kèm theo những điều khoản chính trị nhất định.
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là
[ẢNH] Siêu tiêm kích F-35 không hề là