Với việc không vượt được qua những thử nghiệm khắc nghiệt tại Ấn Độ nên Israel đã để vuột mất hợp đồng trị giá nửa tỷ USD nhằm cung cấp tên lửa Spike cho quốc gia Nam Á này.
“Tên lửa Spike đã thất bại trong các cuộc thử nghiệm tại nhiều khu vực ở điều kiện mùa hè. Các cảm biến không thể dò tìm ra mục tiêu khi làm việc ở Pokhran”, một nguồn tin từ quân đội Ấn Độ cho hay.
Trước đó Ấn Độ và Israel đã thỏa thuận hợp đồng cung cấp 321 hệ thống phóng cùng 8.356 tên lửa và 15 thiết bị mô phỏng.
Nhưng do tên lửa của Israel không vượt qua các bài thử nghiệm của Ấn Độ nên nước này sẽ ưu tiêu sử dụng các sản phẩm trong nước.
Ấn Độ đã khẳng định sẽ sử dụng thế hệ tên lửa chống tăng mới của nước này tự phát triển không cần thiết phải mua các công nghệ từ nước ngoài. Điều này được đưa ra theo sự cố vấn của một ủy ban quốc phòng đứng đầu bởi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Manohar Parrikar.
Hệ thống tên lửa chống tăng NAG của Ấn Độ đã được thử nghiệm thành công vào hồi tháng 3 và làm dấy lên hy vọng cho lực lượng vũ trang nước này về việc đưa nó vào sử dụng trong năm 2020. Ngoài trọng lượng nhẹ, NAG còn được trang bị hệ thống dò tìm mục tiêu hồng ngoại, kiểu khai hỏa bắn và quên và những tính năng điện tử khác.
Tuy vậy giới quan sát lại không đánh giá cao các dự án vũ khí do Ấn Độ tự phát triển, thực tế cho thấy các dự án này kéo dài và gây tốn kém, đồng thời lại không đạt được hiệu suất như công bố. Vì vậy việc tên lửa Spike bị đánh giá không vượt qua các bài thử nghiệm dấy lên những hoài nghi từ giới phân tích.
Công bằng mà nói, hệ thống tên lửaSpike là một trong những thế hệ tên lửa chống xe tăng thành công nhất của Israel. Trong đó nổi tiếng nhất là phiên bản Spike NLOS với tầm bắn siêu xa.
Spike-NLOS (Non Line Of Sight) là phiên bản mới nhất của họ tên lửa Spike. Loại tên lửa này được dẫn nhờ máy bay không người lái hoặc vệ tinh, nhờ vậy cho độ chính xác cực cao.
Hệ thống tên lửa Spike NLOS được quân đội Israel bí mật phát triển trong một thời gian khá dài.
Các chuyên gia vũ khí nhận xét, Spike NLOS có khả năng thực hiện những cuộc tấn công bất ngờ và uy lực nhằm vào đối phương.
Spike-NLOS có trọng lượng khá lớn lên tới 71kg.
Đây là biến thể có kích thước và trọng lượng lớn nhất trong gia đình tên lửa Spike.
Vì kích cỡ có phần ngoại hạng so với các phiên bản anh em, nên tên lửa Spike NLOS thường chỉ được đặt trên các xe bọc thép chuyên dụng, hoặc được mang trên các trực thăng tấn công.
Tên lửa này có vận tốc bay 180m/s, có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách xa nhất lên tới 25km.
Tùy theo yêu cầu của từng nhiệm vụ nên chúng sẽ được lắp các kiểu đầu nổ khác nhau như xuyên lõm tandem, nổ mảnh, xuyên-nổ… Việc điều khiển tên lửa được thực hiện bằng hệ thống truyền lệnh quang-điện 2 chiều, sử dụng được trong mọi điều kiện thời tiết bất kể ngày đêm.
Ngoài diệt xe tăng, xe bọc thép, tên lửa Spike NLOS còn có thể tiêu diệt bộ binh và các lô cốt cố thủ trên mặt đất. Thực chiến tại Trung Đông cho thấy, đây vẫn là một trong số những loại vũ khí mạnh nhất tại đây.