[ẢNH] "Sát thần" AH-64 Apache Israel lần đầu xung trận gây thiệt hại nặng nề cho quân đội Syria

ANTD.VN - Từ trước tới nay các vụ không kích do Israel thực hiện nhằm chống lại Syria chủ yếu sử dụng tiêm kích F-15/16, tuy nhiên mới đây lực lượng này đã huy động cả trực thăng AH-64 Apache cùng tham chiến.

 

[ẢNH]
Hôm 11-7-2018, lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran lại tiếp tục tung máy bay không người lái xuất phát từ lãnh thổ Syria để do thám các mục tiêu trong lãnh thổ Israel.
[ẢNH]
Hành động trên của Iran bị Israel coi là khiêu khích và họ ngay lập tức đã có hành động đáp trả, đầu tiên là việc bắn hạ chiếc máy bay trinh sát xâm nhập.
[ẢNH]
Các thông tin ban đầu cho biết Israel đã sử dụng tên lửa Patriot PAC 3 để bắn rơi chiếc UAV, tuy nhiên sau đó đã có nguồn khác khẳng định rằng nhận định trên không chính xác.
[ẢNH]
Hãng thông tấn nhà nước Syria SANA trong một bản thông báo đã nêu rõ, tối 11-7, trực thăng AH-64 Apache của Israel đã đánh chặn chiếc UAV của Iran gần thị trấn Bắc Beit Shean.
[ẢNH]
Việc Israel dùng trực thăng AH-64 Apache để bắn hạ máy bay không người lái do thám là điều gây bất ngờ vì từ trước tới nay đây vẫn là nhiệm vụ của tiêm kích.
[ẢNH]
Mặc dù vậy, ngoài chức năng tấn công mặt đất, trực thăng AH-64 Apache vẫn có thể mang theo tên lửa FIM-92 Stinger để tiêu diệt các mục tiêu trên không.
[ẢNH]
Chưa dừng lại ở đó, hãng thông tấn Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho biết, Không quân Israel còn tiến hành oanh kích ít nhất 4 trận địa của Quân đội Syria tại núi Qars Nafel và một số địa điểm khác gần thị trấn Samdaniyah Al-Sharqiyah, Umm Batna và Dawha.
[ẢNH]
Vụ tấn công này của Israel theo tuyên bố là nhằm trả đũa việc máy bay không người lái của Syria (có thể do Iran điều khiển) đã xâm nhập vào lãnh thổ Israel để tiến hành do thám, đe dọa đến an ninh quốc gia của Tel Aviv.
[ẢNH]
Mặc dù tuyên bố đánh chặn được một vài tên lửa nhưng căn cứ quân sự của Syria vẫn phải hứng chịu thiệt hại rất nặng nề. Nhưng điều gây bất ngờ nhất lại là mảnh xác tên lửa Spike NLOS được tìm thấy trong đống đổ nát.
[ẢNH]
Tên lửa chống tăng Spike NLOS không phải là vũ khí trang bị cho tiêm kích F-15/16 mà đây là phương tiện tấn công tầm xa của trực thăng AH-64 Apache, khi Israel đã sửa đổi thành công phần mềm để tích hợp nó vào máy bay lên thẳng do Mỹ sản xuất.
[ẢNH]
Như vậy là sau khi đánh chặn chiếc UAV trinh sát, trực thăng AH-64 Apache của Israel được cho là đã vượt biên giới để trực tiếp tấn công vào các trạm điều khiển nằm trên lãnh thổ Syria.
[ẢNH]
Nếu thông tin trên được xác nhận thì đây sẽ là lần đầu tiên Không quân Israel cho trực thăng vũ trang vượt biên giới tiến vào lãnh thổ Syria để tấn công quân đội nước này, đây thực sự là một diễn biến leo thang vô cùng nguy hiểm.
[ẢNH]
Trực thăng AH-64 Apache của Israel với khả năng bay thấp bám địa hình đã qua mặt mạng lưới radar cảnh giới dày đặc của Syria để oanh kích rồi rút lui an toàn.
[ẢNH]
Tung phương tiện được coi là "sát thủ" diệt tăng vào trận có lẽ Israel còn muốn gửi thông điệp tới chính quyền Tổng thống al Assad rằng bộ binh nước này sẵn sàng vượt biên giới nếu cảm thấy tiếp tục bị đe dọa.
[ẢNH]
Những trận đối đầu trong tương lai (nếu xảy ra) giữa trực thăng vũ trang AH-4 Apache với hệ thống tên lửa - pháo phòng không Pantsir-S1 dự báo sẽ cực kỳ căng thẳng và khó lường, cần được theo dõi sát sao để có được cái nhìn chính xác nhất về năng lực thực tế của chúng.
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]
[ẢNH]