[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?

ANTD.VN - Nhờ có radar cảnh báo sớm tầm thấp 36D6, tổ hợp tên lửa phòng không S-300PM của Syria sẽ đối phó chủ động hơn trước đòn tấn công từ máy bay chiến đấu Israel.
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?
Trong các cuộc oanh kích vào những mục tiêu trong lãnh thổ Syria, máy bay chiến đấu Israel thường xuyên sử dụng chiến thuật phóng tên lửa hành trình tầm xa từ không phận Lebanon.
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?
Cách đánh này được chứng minh là tối ưu, khi tiêm kích Israel không phải tiếp cận cự ly nguy hiểm mà vẫn đảm bảo tiêu diệt được mục tiêu cần phải phá hủy.
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?
Hơn thế nữa, tên lửa hành trình Israel như Delilah hay Popeye Turbo và cả Rampage đều có quỹ đạo bay rất thấp, lợi dụng địa hình địa vật để qua mặt hệ thống phòng không đối phương.
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?
Trong khi đó các tổ hợp tên lửa phòng không của Syria chủ yếu được tối ưu hóa cho đánh tầm cao, chúng rất khó đối phó lại tên lửa hành trình bay thấp của Israel.
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?
Chỉ có duy nhất tổ hợp Pantsir-S1 là có khả năng phát hiện và đánh chặn tên lửa hành trình Israel một cách hiệu quả, nhưng vì tầm bắn tương đối ngắn nên chúng khó lòng ngăn chặn từ xa.
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?
Từng có nhiều hy vọng rằng sau khi quân đội Syria chính thức vận hành tổ hợp tên lửa phòng không tối tân S-300PM thì cục diện chiến trường sẽ có thay đổi, nhưng thực tế lại không được như vậy.
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?
S-300 là hệ thống phòng không được tối ưu hóa cho đánh tầm cao, nó có khả năng đánh thấp nhưng không mạnh, và nếu sử dụng cho chức năng này sẽ đòi hỏi phải có khí tài đặc biệt.
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?
Đài quan sát quốc phòng Observer IL của Israel vừa công bố một bức ảnh vệ tinh rất đáng chú ý, đó là quân đội Syria vừa triển khai một đài radar cảnh báo sớm tầm thấp 36D6 tại sân bay quốc tế Damascus.
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?
Được biết đài radar 36D6 này sẽ thay thế tổ hợp JY-27 do Trung Quốc sản xuất đã bị máy bay chiến đấu Israel phá hủy vào đầu năm nay, điều đáng nói ở đây đó là radar 36D6 là thành phần tích hợp cho S-300.
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?
Theo đánh giá từ các chuyên gia quân sự, việc triển khai radar 36D6 sẽ cải thiện khả năng cảnh báo sớm tầm thấp của lực lượng phòng không Syria, đặc biệt là ở các khu vực phía Nam đất nước.
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?
Radar 36D6 (ST-68UM) được thiết kế như một phần của hệ thống phòng không tích hợp, thường phối hợp với các loại radar khác trong đội hình cảnh giới, cụ thể ở đây nó liên kết cùng các đài radar chuyên dụng của S-300PM.
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?
Radar 36D6 có khả năng phát hiện mục tiêu có diện tích phản xạ radar nhỏ bay ở độ cao thấp và rất thấp trong môi trường nhiễu chủ động và bị động mạnh (tầm giám sát xa nhất 175 km ở chế độ bắt thấp, độ cao lớn nhất tới 18 km).
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?
Tổ hợp radar 36D6 hoạt động trên băng tần S với dải tần từ 2.700 tới 2.900 MHz, ngoài nằm trong đội hình thì đài radar 36D6 còn có thể làm việc một cách độc lập trong vai trò giám sát không phận.
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?
Khí tài này sẽ phát hiện các mục tiêu bay thấp và rất thấp, cung cấp tham số về mục tiêu cho các hệ thống tên lửa phòng không, hỗ trợ dẫn đường cho tên lửa đánh chặn.
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?
Với sự có mặt của đài radar bắt thấp 36D6 tại sân bay quốc tế Damascus, nơi thường xuyên bị không quân Israel tấn công cho thấy lực lượng phòng không Syria đã sẵn sàng triển khai S-300 để tác chiến.
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?
Vấn đề cần quan tâm hiện nay là hiệu quả của đài radar 36D6 đến đâu trong việc dẫn đường cho tên lửa đánh chặn của S-300, câu trả lời có lẽ sẽ sớm được đưa ra trong thời gian sắp tới.
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?
[ẢNH] S-300 Syria có radar bắt thấp cực mạnh, tên lửa Israel hết đường lẩn tránh?