[ẢNH] S-300 Syria bị coi là "hổ giấy" khi lại thất bại trước tiêm kích tàng hình F-35I Israel

ANTD.VN - Tổ hợp tên lửa phòng không S-300PM trong tay Quân đội chính phủ Syria mặc dù được quảng cáo là rất ưu việt nhưng thực tế lại cho thấy nó chưa thể hiện được gì sau những trận oanh kích của Không quân Israel.
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là
Các hãng thông tấn khu vực Trung Đông cho biết, vào lúc 23h15 phút đêm 11/1 theo giờ địa phương, các máy bay chiến đấu của Không quân Israel lại thực hiện một vụ oanh kích nhằm vào sân bay quốc tế Damascus.
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là
Đích nhắm của tên lửa Israel là một kho hàng, điều đó cho thấy khả năng rất cao là lại vừa có một máy bay vận tải của Iran vừa hạ cánh để bốc dỡ một lô hàng vũ khí.
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là
Theo báo cáo của hãng thông tấn nhà nước Syria SANA, không quân Israel lại tiếp tục sử dụng chiến thuật cũ đó là cho tiêm kích phóng tên lửa hành trình đối đất từ cự ly xa.
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là
Phòng không Syria bảo vệ sân bay quốc tế Damascus đã ngay lập tức phản ứng và phóng đạn đánh trả, theo thông báo thì họ đã chặn được phần lớn tên lửa của Israel.
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là
Mặc dù vậy SANA cũng phải thừa nhận rằng đã có một số tên lửa của Israel lọt qua lưới lửa phòng không và gây hại cho mục tiêu dưới đất, tức là xét cho cùng nhiệm vụ phòng thủ đã thất bại.
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là
Điều đáng nói tiếp theo ở đây đó là vũ khí mà lực lượng phòng không Syria sử dụng trong trận đánh vừa qua vẫn là các tổ hợp tên lửa thế hệ cũ như Pantsir-S1 hay S-200.
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là
Chưa có bất cứ một nguồn tin nào xác thực rằng hệ thống phòng không tiên tiến S-300PM mà Nga chuyển giao và nâng cấp cho Quân đội Syria đã tham chiến trong trận đánh trên.
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là
Bên cạnh đó, ngoài tên lửa hành trình không đối đất thì đã có nguồn tin cho rằng có dấu vết của bom liệng được sử dụng trong trận đánh phá vừa qua của Không quân Israel.
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là
Khi máy bay chiến đấu Israel đã dùng tới bom liệng tức là cự ly phóng của nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với tên lửa hành trình, đồng nghĩa phải áp sát mục tiêu để cắt bom.
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là
Để có thể qua mặt hệ thống phòng không Syria ở cự ly gần như vậy thì gần như chắc chắn tiêm kích tàng hình F-35I Adir của Không quân Israel lại được huy động.
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là
Chiến thuật này cũng tương tự vụ không kích diễn ra cách đây ít lâu, khi một tốp F-16 phóng tên lửa từ xa để hút phòng không Syria tập trung hỏa lực tạo điều kiện cho F-35I Adir lặng lẽ xâm nhập.
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là
Vụ không kích vừa qua lại một lần nữa cho thấy khả năng tác chiến cực kỳ đáng nể của Không quân Israel nhưng đồng thời cũng là màn thể hiện quá thất vọng của tổ hợp S-300PM trong tay SAA.
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là
Mặc dù được Nga giới thiệu rằng đây là vũ khí với các tính năng độc nhất vô nhị, đủ sức giúp Syria khóa chặt không phận trước các cuộc tấn công từ Israel nhưng hiệu quả của nó thực tế chẳng được như vậy.
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là
Đây đã là vụ tấn công thứ hai kể từ sau khi Nga rút chuyên gia huấn luyện tên lửa S-300 về nước, tức là đồng nghĩa với việc kíp trắc thủ Syria đã độc lập vận hành tổ hợp.
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là
Vậy nhưng những gì mà họ thể hiện vẫn chỉ là một con số 0 tròn trĩnh, tệ hại hơn là S-300 còn tuyệt đối "tàng hình" chẳng kém gì tiêm kích F-35I Adir của Israel.
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là
Do vậy không ngạc nhiên khi đã bắt đầu xuất hiện những nhận định cho rằng tổ hợp tên lửa phòng không S-300 với các tính năng "độc nhất vô nhị" mà Nga cung cấp cho Syria chỉ là một con "hổ giấy" không hơn không kém.
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là
[ẢNH] S-300 Syria bị coi là